Hoa tết tấp nập xuống phố Đà Lạt Tết Tân Sửu 2021

06:02, 08/02/2021

Chỉ còn 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong tiết trời Đà Lạt nắng đẹp, trời lạnh dao động từ 12 tới 26 độ C, nhiều địa điểm, đường phố trên địa bàn TP Đà Lạt tấp nập các loại hoa tết, cây cảnh… phục vụ nhu cầu chơi hoa.

Chỉ còn 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong tiết trời Đà Lạt nắng đẹp, trời lạnh dao động từ 12 tới 26 độ C, nhiều địa điểm, đường phố trên địa bàn TP Đà Lạt tấp nập các loại hoa tết, cây cảnh… phục vụ nhu cầu chơi hoa.
 
Số lượng quất từ các tỉnh miền Bắc được các thương lái vận chuyển bày bán tại Đà Lạt và các huyện lân cận với số lượng khá lớn lên tới hàng ngàn gốc, giá giảm từ 200.000-500.000 đồng/gốc so với các năm trước
Số lượng quất từ các tỉnh miền Bắc được các thương lái vận chuyển bày bán tại Đà Lạt và các huyện lân cận với số lượng khá lớn lên tới hàng ngàn gốc, giá giảm từ 200.000-500.000 đồng/gốc so với các năm trước
 
Theo quan sát, mặc dù dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, số lượng hoa tết không nhiều như các năm trước nhưng chủng loại hoa phục vụ người dân chơi tết vẫn rất đa dạng. Trên nhiều tuyến đường Trần Quốc Toản (quanh hồ Xuân Hương), đường Trần Hưng Đạo, Hồ Tùng Mậu, Hùng Vương, Nguyễn Văn Cừ,… ngày 5/2 (24 tháng Chạp) hàng trăm loại hoa tết đã bày bán, như: địa lan, mai, quất, đào, bưởi cảnh,…
 
Trên đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương (Phường 10), hoa lan (địa lan, hồ điệp, lan rừng) là thế mạnh thị trường hoa Lâm Đồng được bày bán nhiều nhất. Năm nay địa lan nở sớm do thời tiết nên giá bán không cao như mọi năm
Trên đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương (Phường 10), hoa lan (địa lan, hồ điệp, lan rừng) là thế mạnh thị trường hoa Lâm Đồng được bày bán nhiều nhất. Năm nay địa lan nở sớm do thời tiết nên giá bán không cao như mọi năm
 
Giá cả các loại hoa phục vụ thị trường tết theo ghi nhận cũng giảm hơn so với các năm trước. Các loại hoa chậu chưng tết được lâu hơn như lily, cúc, quất,… hay các loại hoa cắt cành như đào, địa lan với giá dao động từ 200.000 tới 800.000 đồng được người dân lựa chọn nhiều hơn. 
 
Đào vẫn là loài hoa chủ lực dịp tết. Theo các chủ vườn đào tại Đà Lạt và các huyện lân cận, lượng đào trồng tại địa phương chỉ đủ bán, cho thuê được khoảng 50% nhu cầu của người dân, còn lại là đào từ các tỉnh phía Bắc chuyển về
Đào vẫn là loài hoa chủ lực dịp tết. Theo các chủ vườn đào tại Đà Lạt và các huyện lân cận, lượng đào trồng tại địa phương chỉ đủ bán, cho thuê được khoảng 50% nhu cầu của người dân, còn lại là đào từ các tỉnh phía Bắc chuyển về
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, ước tính diện tích hoa gieo trồng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021 trên địa bàn tỉnh vào khoảng 3.500 ha hoa các loại. Diện tích này chủ yếu tập trung ở TP Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà. Riêng địa bàn TP Đà Lạt, năm nay có 1.530 ha hoa các loại phục vụ thị trường tết. Trong đó, lượng hoa tại Lâm Đồng đưa đi các địa phương khác trong cả nước tiêu thụ chiếm khoảng 70% sản lượng.
 
Các loại hoa khô bày bán Tết Tân Sửu năm nay tại các chợ cũng thu hút người dân chọn mua vì giá cả hợp túi tiền, thấp hơn khá nhiều so với mua các cành hoa tươi
Các loại hoa khô bày bán Tết Tân Sửu năm nay tại các chợ cũng thu hút người dân chọn mua vì giá cả hợp túi tiền, thấp hơn khá nhiều so với mua các cành hoa tươi

 

Các loại hoa chậu nhỏ, chưng tết được lâu và giá thành mềm được người dân ưa thích trong dịp tết năm nay
Các loại hoa chậu nhỏ, chưng tết được lâu và giá thành mềm được người dân ưa thích trong dịp tết năm nay

 

Công nhân tưới hoa mới trồng phục vụ dịp tết tại vòng xuyến Chợ Đà Lạt
Công nhân tưới hoa mới trồng phục vụ dịp tết tại vòng xuyến Chợ Đà Lạt
 
CHÍNH THÀNH