Đàn thú quý dưới chân núi Voi

04:08, 05/08/2021

8 con voi quý phục vụ kinh doanh du lịch dưới chân núi Voi (xã Định An, huyện Đức Trọng) có lẽ là một trong những đàn voi thuần dưỡng lớn nhất cả nước thuộc về một cá nhân sở hữu...

8 con voi quý phục vụ kinh doanh du lịch dưới chân núi Voi (xã Định An, huyện Đức Trọng) có lẽ là một trong những đàn voi thuần dưỡng lớn nhất cả nước thuộc về một cá nhân sở hữu. Để có được đàn voi quý từ 26 tới 55 tuổi, nặng từ 3,5 tới 5,5 tấn, ông Phan Đắc Mậu Đại - Giám đốc Công ty TNHH Lan và Thú cũng là một bác sĩ thú y đã hơn 10 năm nay rong ruổi, bỏ công sức đi khắp các buôn làng, đoàn xiếc, cơ sở nuôi nhốt thú tại Huế, Hải Dương, Quảng Ninh, Buôn Đôn, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh... thuyết phục các tổ chức, cá nhân chuyển giao, bán lại.
 
Ngoài đàn voi, ông Đại còn tìm mua, sang nhượng lại một số loại thú quý hiếm, đăng ký đầy đủ với cơ quan chức năng địa phương để đem về nuôi, chăm sóc phục vụ kinh doanh du lịch. Nổi bật nhất là hai con hổ quý và đàn vượn gần 10 con, trong đó có một chú vượn con sinh tại đây được gần 1 năm tuổi.
 
Mỗi tuần 2 lần, công nhân chăm sóc đưa đàn voi vào rừng, tới các thảm cỏ để voi đi dạo, tìm kiếm thức ăn dưới khu vực chân núi Voi. Theo chủ nhân của đàn voi nhà thuần dưỡng, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên lượng khách (trên 90% là khách nước ngoài) tới trang trại tham quan gần như giảm 100%, do đó đàn voi được thả vào rừng nhiều hơn bình thường
Mỗi tuần 2 lần, công nhân chăm sóc đưa đàn voi vào rừng, tới các thảm cỏ để voi đi dạo, tìm kiếm thức ăn dưới khu vực chân núi Voi. Theo chủ nhân của đàn voi nhà thuần dưỡng, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên lượng khách (trên 90% là khách nước ngoài) tới trang trại tham quan gần như giảm 100%, do đó đàn voi được thả vào rừng nhiều hơn bình thường

 

Một cặp hổ được mua về từ TP Hồ Chí Minh để du khách tham quan chụp hình khi tới Trang trại Phú An của gia đình ông Đại. Ngoài voi, hổ, vượn,… ông Đại còn nuôi gần 2.000 con chồn hương để sản xuất, kinh doanh cà phê phân chồn
Một cặp hổ được mua về từ TP Hồ Chí Minh để du khách tham quan chụp hình khi tới Trang trại Phú An của gia đình ông Đại. Ngoài voi, hổ, vượn,… ông Đại còn nuôi gần 2.000 con chồn hương để sản xuất, kinh doanh cà phê phân chồn

 

Đàn vượn quý tại Trang trại Phú An của gia đình ông Đại. Chủ nhân của đàn thú cho hay, du khách nước ngoài thích nhất là vui chơi với đàn voi và đàn vượn tại đây. Họ có thể vuốt ve, cho ăn, chơi đùa, chụp hình với chúng hàng giờ
Đàn vượn quý tại Trang trại Phú An của gia đình ông Đại. Chủ nhân của đàn thú cho hay, du khách nước ngoài thích nhất là vui chơi với đàn voi và đàn vượn tại đây. Họ có thể vuốt ve, cho ăn, chơi đùa, chụp hình với chúng hàng giờ

 

Một đàn đà điểu tại trang trại của ông Đại. Du khách có thể cưỡi chúng giải trí trong khuôn viên rộng khoảng 400 m2
Một đàn đà điểu tại trang trại của ông Đại. Du khách có thể cưỡi chúng giải trí trong khuôn viên rộng khoảng 400 m2
 
C.THÀNH