Rạo rực không khí Tết trong vườn, ngoài phố

12:01, 28/01/2022
Hoa đào, lily, cẩm chướng, địa lan, hồ điệp,... bung nở đúng thời điểm Tết Nguyên đán chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa. Từ các nhà vườn, nông trại cho tới ngoài phố, không khí chào đón năm mới ngập tràn trên mọi nẻo đường, ngõ phố thành phố ngàn hoa.
 
Sáng 25/1, trên đường Hùng Vương nối đường Trần Hưng Đạo chạy dài khoảng 2 km, hàng trăm loại hoa Tết, nổi bật nhất là đào, quất, mai, địa lan được thương lái bày bán
Sáng 25/1, trên đường Hùng Vương nối đường Trần Hưng Đạo chạy dài khoảng 2 km, hàng trăm loại hoa Tết, nổi bật nhất là đào, quất, mai, địa lan được thương lái bày bán

 

Hoa lan (địa lan, hồ điệp, lan rừng) là thế mạnh thị trường hoa Lâm Đồng được bày bán nhiều nhất. Năm nay địa lan nở sớm khoảng 40-50% và giá cả không tăng so với mọi năm
Hoa lan (địa lan, hồ điệp, lan rừng) là thế mạnh thị trường hoa Lâm Đồng được bày bán nhiều nhất. Năm nay địa lan nở sớm khoảng 40-50% và giá cả không tăng so với mọi năm

 

Người dân mua đào, mai, quất, địa lan tấp nập bắt đầu từ 24 tháng Chạp
Người dân mua đào, mai, quất, địa lan tấp nập bắt đầu từ 24 tháng Chạp
 
Theo ghi nhận, tới sáng 26/1/2022 (tức 24 tháng Chạp), hầu hết các loại hoa tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận đang được nông dân hối hả thu hoạch kịp chất lên các xe tải đông lạnh chuyển xuống TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước tiêu thụ. Trên nhiều tuyến đường khu trung tâm TP Đà Lạt, các tiểu thương bày bán hàng trăm loại hoa Tết, cùng với đó là cảnh người dân tấp nập thưởng ngoạn, mua, bán sôi nổi.
 
Người dân làng hoa Thái Phiên thu hoạch cúc kim cương, để chuyển xuống TP Hồ Chí Minh tiêu thụ tối 23 tháng Chạp. Hầu hết hoa lily tại Đà Lạt được các nhà vườn xuất bán xuống thị trường Tết tại TP Hồ Chí Minh
Người dân làng hoa Thái Phiên thu hoạch cúc kim cương, để chuyển xuống TP Hồ Chí Minh tiêu thụ tối 23 tháng Chạp. Hầu hết hoa lily tại Đà Lạt được các nhà vườn xuất bán xuống thị trường Tết tại TP Hồ Chí Minh
 
Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, hiện diện tích canh tác hoa tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận trên 9.000 ha với nhiều loại hoa được gắn nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”, như: Địa lan, hồng, cúc, cẩm chướng, cát tường, lay ơn, sa lem, ngàn sao, hồng môn, đồng tiền và lily... với sản lượng ước đạt khoảng 3,3 tỷ cành.
 
Tiểu cảnh hổ ở bùng binh cầu Ông Đạo với mong muốn cầu mong năm mới nhiều niềm vui
Tiểu cảnh hổ ở bùng binh cầu Ông Đạo với mong muốn cầu mong năm mới nhiều niềm vui
 
Năm nay, thị trường hoa Tết tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân Đà Lạt giảm diện tích gieo trồng chỉ bằng 70% so với các năm trước, khoảng gần 750 ha. Trong đó, diện tích hoa cúc là 260 ha, hoa hồng 95 ha, lay ơn 5 ha, hoa lily 30 ha, cẩm chướng - salem 200 ha, các loại hoa khác chiếm khoảng 85 ha. Bên cạnh đó, giá các loại hoa những ngày giáp Tết Nguyên đán tăng từ 15 tới 60% so với ngày thường.
 
Tại trang trại hoa lớn nhất Lâm Đồng, Công ty TNHH Dalat Hasfarm cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2022 đã chuẩn bị 10 triệu cành hoa các loại và 1,6 triệu chậu hoa được trồng tại các nông trại trên địa bàn tỉnh
Tại trang trại hoa lớn nhất Lâm Đồng, Công ty TNHH Dalat Hasfarm cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2022 đã chuẩn bị 10 triệu cành hoa các loại và 1,6 triệu chậu hoa được trồng tại các nông trại trên địa bàn tỉnh
 
CHÍNH PHONG