Khởi công khu đô thị B’lao Charming tại Bảo Lộc

02:12, 25/12/2010

(LĐ online) - Sáng ngày 25/12, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đồng Đô – Bộ Quốc phòng chủ đầu tư đã tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án khu đô thị B’lao Charming nằm bên khu dân cư cận Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

(LĐ online) - Sáng ngày 25/12, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đồng Đô – Bộ Quốc phòng chủ đầu tư đã tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng dự án khu đô thị B’lao Charming nằm bên khu dân cư cận Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

Theo chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên diện tích hơn 80 ha được quy hoạch đồng bộ và đầy đủ các tiện ích với phong cách kiến trúc độc đáo, vừa mang dáng dấp phương Tây hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng kiến trúc của miền Cao Nguyên.

Ảnh: Bình Nguyên
Ảnh: Bình Nguyên
Dự án bao gồm những hạng mục nhà liền kề, biệt thự biệt lập, biệt thự sân vườn với đầy đủ các dịch vụ: trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, sân golf, bể bơi, sân tennis… “Dự án sẽ mang đến một phong cách kiến trúc đẹp, hội tụ sức sống mới bổ sung cho diện mạo đô thị trẻ thành phố Bảo Lộc. Chúng tôi cam kết sẽ chuẩn bị đủ tài chính, nguồn lực để thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Trước mắt sớm hoàn thành các hạng mục hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, điện lưới vào quý III năm 2011” – Đại tá Ngụy Phan Minh, Tổng giám đốc Công ty Đông Đô cho hay.

Giai đoạn 1 dự án sẽ triển khai trên diện tích 16,7 ha với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng để xây dựng 241 căn nhà liền kề phố với diện tích rộng 132 m2/căn, 71 căn biệt thự song lập với diện tích 264 m2/căn và 71 căn biệt thự đơn lập với diện tích trung bình 330 m2/căn. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong vòng hai năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hoàng Sĩ Sơn cho rằng, dự án mang ý nghĩa thiết thực góp phần tạo quỹ nhà và phát triển knh tế xã hội đối với thành phố Bảo Lộc. Ông Hoàng Sĩ Sơn cũng đề nghị chủ đầu tư thường xuyên phối hợp với địa phương giải quyết các vướng mắc để triển khai dự án đúng tiên độ, sớm đưa vào khai thác. Đồng thời trong quá trình thực hiện dự án phải đảm bảo các yếu tố về môi trường, cảnh quan trong vùng dự án cũng như quyền lợi của doanh nghiệp, lợi ích của địa phương và người dân.

Xuân Trung