Sôi nổi các trò chơi Dân gian

02:12, 27/12/2010

(LĐ online) - Nhân dịp Lễ hội văn hóa trà lần 3 tại Lâm Đồng, sáng ngày 26 /12 2010 tại Quảng Trường 28/3 TP Bảo Lộc, Thành đoàn Bảo Lộc đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao của thành phố tổ chức thi các trò chơi dân gian. Chương trình đã thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên đến từ 20 đơn vị thuộc 3 khối, trường học, xã phường và thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang thuộc thành phố Bảo Lộc. Các trò chơi dân gian bao gồm kéo co, đi bộ tình yêu, chèo thuyền trên cạn, nhảy bao bố…

(LĐ online) - Nhân dịp Lễ hội văn hóa trà lần 3 tại Lâm Đồng, sáng ngày 26 /12 2010 tại Quảng Trường 28/3 TP Bảo Lộc, Thành đoàn Bảo Lộc đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao của thành phố tổ chức thi các trò chơi dân gian. Chương trình đã thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên đến từ 20 đơn vị thuộc 3 khối, trường học, xã phường và thanh niên công nhân, lực lượng vũ trang thuộc thành phố Bảo Lộc. Các trò chơi dân gian bao gồm kéo co, đi bộ tình yêu, chèo thuyền trên cạn, nhảy bao bố…

Kết thúc các cuộc thi đấu, tập thể đoàn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã giành được hai giải nhất môn kéo co và môn nhảy bao bố. Đoàn Phường 1 Bảo Lộc giành giải nhất môn đi bộ tình yêu và môn chèo thuyền trên cạn thuộc về trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc.

Cũng trong buổi sáng ngày 26/12/2010, tại công viên trước UBND T.p Bảo Lộc đã diễn ra Hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Nét đẹp Quê em, do Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP Bảo Lộc kết hợp với Phòng Giáo dục tổ chức, được Công ty TNHH Mai Linh tài trợ. 

Hội thi đã thu hút 35 Liên đội ở các xã phường thuộc Tp Bảo Lộc với sự tham gia của 632 em học sinh tiểu học và trung học cơ sở, chia làm 26 đội, mỗi đội có 5 em.

Ban Tổ chức đã chọn ra những bước tranh suất sắc để trao 60 giải cho các cá nhân và tập thể, trong đó hai giải nhất thuộc về em Phạm thị Tường Vy của trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và em Đỗ thị Huỳnh Mai của trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Trỗi.

Hội thi vẽ tranh đã tạo cho các em dịp giao lưu học hỏi và giúp các em có sự cố gắng để phát huy tài năng của mình trong hoạt động nhóm. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng lần thứ III năm 2010 
Danzbi Ka Hẹ