Đà Lạt: “Bẫy” trụ bê tông, ống cống tại Dự án công viên Trần Quốc Toản

CHINH PHONG 11:28, 19/03/2023

(LĐ online) - Dự án công viên Trần Quốc Toản (ven hồ Xuân Hương, Phường 10, TP Đà Lạt) nhiều năm nay đã tồn tại cả chục trụ bê tông, ống cống không được che chắn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với trẻ nhỏ.

Trẻ em đi vào công viên thả diều hay vui chơi rất dễ sụt chân vào miệng cọc thấp sát mặt đất
Trẻ em đi vào công viên thả diều hay vui chơi rất dễ sụt chân vào miệng cọc thấp sát mặt đất

Dự án công viên Trần Quốc Toản (trước đây là công viên Bà Huyện Thanh Quan) tháng 6/2021, UBND TP Đà Lạt có tờ trình xin UBND tỉnh Lâm Đồng xin đấu giá quyền sử dụng đất thu tiền thuê đất 1 lần để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án công viên Trần Quốc Toản (khu A và B).

Một miệng cống thoát nước lớn không che chắn, sâu 4m tại bãi đất trống thuộc dự án công viên Trần Quốc Toản
Một miệng cống thoát nước lớn không che chắn, sâu 4m tại bãi đất trống thuộc dự án công viên Trần Quốc Toản

Theo người dân sinh sống quanh khu vực công viên, các trụ bê tông, ống cống được thi công, khoan để dở dang từ khoảng 6 năm nay. Sau khi tạm dừng đóng cọc trụ bê tông gia cố nền đất cũng như một số miệng cống thoát nước bị bỏ hoang, các đơn vị liên quan không có các biện pháp che chắn bảo vệ công trình. Do là bãi đất trống, vào dịp cuối tuần trẻ em thường ra khu vực này thả diều, vui chơi nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.