Dân lại "kêu trời" Bãi rác Bảo Lộc!

09:08, 10/08/2015

Hơn 1 tháng trở lại đây, Lò đốt rác Y tế tại Bãi rác Bảo Lộc (thôn 14, xã Đam Bri) phải ngưng hoạt động vì hư hỏng. Toàn bộ rác thải y tế đang được lưu trữ tạm thời tại Bãi rác để đợi lò đốt sửa chữa xong mới xử lý. Điều này đã khiến người dân trong khu vực rất lo lắng và bức xúc!

Hơn 1 tháng trở lại đây, Lò đốt rác Y tế tại Bãi rác Bảo Lộc (thôn 14, xã Đam Bri) phải ngưng hoạt động vì hư hỏng. Toàn bộ rác thải y tế đang được lưu trữ tạm thời tại Bãi rác để đợi lò đốt sửa chữa xong mới xử lý. Điều này đã khiến người dân trong khu vực rất lo lắng và bức xúc!
 
Lò đốt rác Y tế tại Bãi rác Bảo Lộc đã bị hư hỏng, không thể hoạt động
Lò đốt rác Y tế tại Bãi rác Bảo Lộc đã bị hư hỏng, không thể hoạt động

Ông Dao Văn Bình (Trưởng thôn 14, xã Đam Bri) phản ánh: “Ngày nào cũng có người dân đến nhà tôi để bày tỏ sự lo lắng vì rác thải y tế không được đốt mà chỉ đào hố chôn tại Bãi rác. Người dân rất lo cho sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng vì nguy cơ ô nhiễm nguồn nước rất cao. Nghiêm trọng hơn, sau một thời gian để rác y tế dồn ứ lại, ngày 8/7/2015, người dân đã phát hiện số rác y tế này bị đốt lộ thiên tại Bãi rác. Vào thời điểm đó, mùi hôi và khói nghi ngút bốc lên rất khó chịu. Đại diện thôn và người dân địa phương đã đến Bãi rác ngăn chặn và lập biên bản vụ việc”. 
 
Theo biên bản, Bãi rác đã tiến hành đốt chất thải y tế đã được đổ xuống hố đất trước đó khiến khói bốc cao và mùi rất hôi. Người quản lý Bãi rác cũng thừa nhận và cam kết không đốt rác thải y tế như vậy nữa. Theo ông Vũ Bá Cường (Phó trưởng thôn 14, người trực tiếp lập biên bản về việc đốt rác thải y tế tại Bãi rác), người dân trong thôn đã mong chờ Bãi rác di dời nhiều năm nay nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Rác sinh hoạt thì đã hết chỗ chôn lấp nên cứ đào chỗ cũ lên để lấp rác mới xuống. Nay, rác y tế cũng không được đốt xử lý nữa mà chôn dưới đất để chờ lò đốt sửa chữa. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực Bãi rác.  
 
Vị trí chôn rác thải y tế được đào trong Bãi rác cách lò đốt không xa. Hố đất được đào và phủ bạt rất sơ sài. Sau đó, rác thải y tế được đưa vào đây để “lưu kho”. Bình quân mỗi ngày có khoảng 100kg rác thải y tế được đưa về đây. Hiện tại, các thiết bị của Lò đốt rác Y tế đã được đưa đi sửa chữa. Đồng thời, Lò đốt rác sinh hoạt cũng đã được lắp đặt tại Bãi rác. Dự kiến, trong tháng 9 tới đây, Lò đốt rác sinh hoạt sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn sống trong lo sợ và rất mong muốn Bãi rác sẽ sớm được di dời về vị trí mới.                                                
 
ĐÔNG ANH