Cần quan tâm quản lý người ăn xin!

09:02, 25/02/2016

Hiện nay, ngoài một số đối tượng ăn xin tại các chợ, khu vực nhà thờ, chùa, công viên… vào những dịp lễ, tết, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh và các địa phương khác còn xuất hiện một số người ăn xin trông rất đáng thương tâm! 

Hiện nay, ngoài một số đối tượng ăn xin tại các chợ, khu vực nhà thờ, chùa, công viên… vào những dịp lễ, tết, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh và các địa phương khác còn xuất hiện một số người ăn xin trông rất đáng thương tâm! 
 
Họ nằm trên chiếc xe tự chế (có 4 bánh nhỏ), vừa đùn đẩy bằng tay chậm rãi “lê” khắp trên các đường phố, vừa phát những bài hát (bằng loa) nghe rất thê lương. Tuy họ không mở lời cầu xin, ai thấy xót thương thì móc túi cho tiền. Trong số họ đều là những người tật nguyền, thân hình dị dạng. Có lẽ, họ không quan tâm gì đến luật lệ giao thông và an toàn giao thông. Lúc thì đi bên trái, lúc thì đi bên phải đường, ai thấy họ thì phải dè chừng né ra. Nếu không thì không khéo lại mang “họa” vào thân!
 
Những ngày trong và sau Tết Bính Thân, chúng tôi chứng kiến có một người ăn xin như thế, ngày ngày cứ “lê” mình trên đường phố thị trấn Di Linh. Khi hỏi, chúng tôi mới biết họ từ nơi khác đến. Trước đó, tại thành phố Bảo Lộc, chúng tôi cũng bắt gặp một số hình ảnh tương tự… 
 
Trước thực tế này, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, UBND thành phố Bảo Lộc đã giao cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra và thống kê, nắm bắt tình hình người ăn xin; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Cách giải quyết của thành phố là vận động để những người ăn xin tự giác trở về với gia đình và cam kết không đi ăn xin lang thang nữa. Ngược lại, nếu họ không tự giác về với gia đình, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố thu thập, nắm bắt địa chỉ thường trú của họ để phối hợp với các địa phương có người ăn xin để đưa họ về nơi cư trú quản lý. Đối với những người ăn xin thực sự neo đơn, không có nơi cư trú, sống lang thang, cơ nhỡ thì Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố lập hồ sơ để đưa họ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng nuôi dưỡng. 
 
Thiết nghĩ, cách làm của thành phố Bảo Lộc là hợp lý, dư luận rất đồng tình và mong muốn, không chỉ thành phố Bảo Lộc mà các địa phương khác cũng vậy, cần nhanh chóng giải quyết tình trạng người ăn xin!   
 
          XUÂN LONG