Xử phạt hành chính, yêu cầu khôi phục hiện trạng lòng hồ Đankia - Suối Vàng

06:03, 29/03/2016

Ngày 29/3, ông Thân Xuân Quý - Chánh Văn phòng UBND huyện Lạc Dương cho biết, sau khi Báo Lâm Đồng thông tin, phản ánh tình trạng xả rác thải và san lấp lấn chiếm lòng hồ Đankia - Suối Vàng, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành kiểm tra, xử lý, buộc các đối tượng vi phạm khôi phục nguyên trạng lòng hồ.

[links()] Ngày 29/3, ông Thân Xuân Quý - Chánh Văn phòng UBND huyện Lạc Dương cho biết, sau khi Báo Lâm Đồng thông tin, phản ánh tình trạng xả rác thải và san lấp lấn chiếm lòng hồ Đankia - Suối Vàng, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành kiểm tra, xử lý, buộc các đối tượng vi phạm khôi phục nguyên trạng lòng hồ.
 
Hiện trường ông Cil Síp san bạt trái phép vẫn chưa được hoàn nguyên
Hiện trường ông Cil Síp san bạt trái phép vẫn chưa được hoàn nguyên

Theo kết quả kiểm tra hiện trường, có 4 khu vực san ủi đất gây tác động tới hồ Đankia - Suối Vàng, với tổng diện tích bị tác động trên 32.000m 2. Trong đó, người dân chủ yếu tự ý san bạt, đổ đất, san bằng lấy đất canh tác, làm đường phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong số này, trường hợp hộ ông Kră Jăn Mơ (ngụ thị trấn Lạc Dương), đổ đất, san lấp, lập đường đi (rộng 2,5m, dài 128m) trong khu vực lòng hồ, đã bị cơ quan chức năng của huyện lập biên bản đình chỉ, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu vào ngày 29/2/2016. Đến nay, ông Mơ đã phá bỏ toàn bộ tuyến đường trả lại đất lòng hồ. Riêng ông Cil Síp (ngụ thị trấn Lạc Dương), người sử dụng các phương tiện cơ giới san ủi trái phép 7.000m 2 đất tại một nhánh hồ Đankia - Suối Vàng, đã bị UBND huyện ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm đất phi nông nghiệp thuộc lòng hồ; buộc ông Cil Síp phải hoàn nguyên, khôi phục nguyên trạng lòng hồ. 
 
Đối với trường hợp đổ đất thành lô thửa trên diện tích 25.000m 2 (có 1.700m 2 đã sản xuất ổn định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của 2 hộ dân, do bà Võ Thị Phượng làm đại diện sẽ rà soát và xử lý theo quy định. 
 
Trước đó, UBND huyện Lạc Dương cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng thu gom, xử lý toàn bộ bãi rác thải tự phát thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý, nằm ở khu vực thượng nguồn hồ Đankia - Suối Vàng.
 
THỤY TRANG