Tất cả phụ huynh đã đưa con trở lại trường

08:10, 18/10/2016

Liên quan đến việc hơn 100 học sinh tại Trường Mẫu giáo Lộc Tân (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) không được bố mẹ đưa tới trường để phản đối quy định đóng tiền xã hội hóa của nhà trường, sáng 17/10, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) huyện Bảo Lâm.

Liên quan đến việc hơn 100 học sinh tại Trường Mẫu giáo Lộc Tân (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) không được bố mẹ đưa tới trường để phản đối quy định đóng tiền xã hội hóa của nhà trường, sáng 17/10, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) huyện Bảo Lâm.
 
Ông Lê Đức cho biết, sau khi sự việc xảy ra, ngày 10/10, Phòng GD - ĐT đã có buổi làm việc với các phụ huynh để trấn an, giải thích và động viên phụ huynh bình tĩnh và ý thức rõ tầm quan trọng của việc nên cho con em đến trường. Thông qua buổi làm việc, tất cả các phụ huynh đều tán thành và ngay sau đó 100% phụ huynh đã đồng ý đưa con em trở lại trường học bình thường.
 
“Những gì chúng tôi đã hứa với phụ huynh về việc xử lý trường hợp của cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Lộc Tân thì tới đây chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Hiện, Phòng GD - ĐT đang hoàn thành kết luận của vụ việc để trình UBND huyện Bảo Lâm xem xét, xử lý đối với trường hợp của cô Hoa. Trước mắt, Phòng sẽ đề xuất với UBND huyện chuyển cô Hoa về trường khác công tác; đồng thời, sẽ tiếp tục thu thập, xác minh thông tin và kiến nghị UBND huyện có hình thức xử lý cô Hoa đúng theo quy định” - ông Lê Đức khẳng định. 
 
KHÁNH PHÚC