Có chợ… cũng như không

08:11, 11/11/2016

Hơn chục năm nay, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) đã có "trung tâm buôn bán", nhưng hầu hết bà con tiểu thương vẫn "tràn" ra ngoài cổng chợ để bán hàng, gây không ít nguy cơ về mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị ở khu vực này.

Hơn chục năm nay, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) đã có “trung tâm buôn bán”, nhưng hầu hết bà con tiểu thương vẫn “tràn” ra ngoài cổng chợ để bán hàng, gây không ít nguy cơ về mất an toàn giao thông và mất mỹ quan đô thị ở khu vực này.
 
Tiểu thương chợ Đại Lào bỏ chợ ra ngoài buôn bán gây mất an toàn giao thông.  Ảnh: H.Đường
Tiểu thương chợ Đại Lào bỏ chợ ra ngoài buôn bán gây mất an toàn giao thông. Ảnh: H.Đường
 
Bảo Lộc: Gia tăng tình trạng lấn chiếm vỉa hè
 
Đội Thanh tra Xây dựng và Trật tự đô thị TP Bảo Lộc cho biết, hiện trên địa bàn TP có ít nhất 8 điểm cộm cán về tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trái phép. 
 
Theo đó, các điểm đang gây mất an toàn giao thông gồm khu vực đường Hà Giang, chợ Bảo Lộc (cũ), chợ Lộc Châu, chợ Lộc Tiến, chợ Đại Lào, chợ Lộc Phát, khu vực đường Trần Phú... Trong 18 lần ra quân lập lại trật tự đô thị, Đội Thanh tra Xây dựng và Trật tự đô thị TP Bảo Lộc đã lập biên bản, thu giữ 335 tang vật vi phạm, hơn 1.950 kg rau, củ, quả các loại và 32 chiếc xe máy vi phạm trật tự đô thị. Tuy nhiên, những điểm gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường vì bị các tiểu thương lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh nói trên đang có chiều hướng tăng trở lại.                                           TRỊNH CHU

Chợ Đại Lào nằm ngay trên trục chính Quốc lộ 20 (thuộc thôn 1, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc). Đây là tuyến đường “huyết mạch” nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nên lượng xe cộ qua lại hàng ngày rất đông. Và, do việc tiểu thương “bỏ chợ” tràn ra ngoài vỉa hè buôn bán, kinh doanh, nên mỗi khi các tài xế điều khiển xe qua khu chợ Đại Lào  đều cảm thấy bất an. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chợ Đại Lào được xây dựng từ năm 2006 với tổng kinh phí đầu tư khoảng 11 tỷ đồng. Chợ Đại Lào trước đây có khoảng 100 quầy, sạp, ki ốt được các tiểu thương hợp đồng, đăng ký thuê buôn bán, kinh doanh. Nhưng, đến nay còn khoảng 50 tiểu thương đăng ký, còn lại đều buôn bán tự do, không nằm trong sự quản lý của Ban Quản lý chợ. 
 
Tuy nhiên, kể cả những người đăng ký quầy, sạp trong chợ hiện cũng đã “bỏ chợ” ra ngoài vỉa hè phía trước cổng chợ để dựng ô dù, căng bạt buôn bán. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bà con tiểu thương “bỏ chợ” ra ngoài buôn bán là do người tiêu dùng ít vào chợ mua sắm. Trước tình trạng tiểu thương chợ Đại Lào “bỏ chợ” tràn ra vỉa hè trước cổng chợ buôn bán, thời gian qua, các cơ quan chức năng địa phương và TP Bảo Lộc tiến hành cưỡng chế và giải tỏa hơn 10 lần, nhưng tình trạng hiện tại vẫn không có chút chuyển biến tích cực nào.
 
Thiết nghĩ, chính quyền cơ sở cần vào cuộc tích cực và tăng cường nhắc nhở, giám sát, tuyên truyền, vận động để bà con tiểu thương vào chợ hoạt động kinh doanh, buôn bán đúng chỗ, nhường lại “đường thông, hè thoáng” cho người tham gia giao thông; đồng thời, trả lại bộ mặt “xanh, sạch, đẹp” cho trung tâm xã nông thôn mới Đại Lào.
 
HẢI ÐƯỜNG