Dùng mìn phá đá để thông đèo Khánh Vĩnh

05:11, 10/11/2016

Ngày 9/11, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Lực lượng chức năng hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực khai thông những điểm xảy ra sự cố sạt lở trên đèo Khánh Vĩnh, thuộc QL27C để nhanh chóng thông suốt giao thông 2 tỉnh.

Ngày 9/11, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Lực lượng chức năng hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực khai thông những điểm xảy ra sự cố sạt lở trên đèo Khánh Vĩnh, thuộc QL27C để nhanh chóng thông suốt giao thông 2 tỉnh.
 
Từ ngày 3/11, mưa lớn đã khiến hàng chục điểm trên tuyến đường đèo của QL27C, thuộc địa phận hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa bị sạt lở, nghiêm trọng nhất là khu vực Hòn Dao (Khánh Hòa). Nhiều điểm sạt lở kéo dài tới gần 200 m, đất đá từ trên núi đổ ập xuống chắn ngang lòng đường đèo. Theo đó, hơn một tuần qua, mọi phương tiện từ Đà Lạt đi Nha Trang buộc phải di chuyển bằng QL27, xuống Phan Rang và ra Nha Trang bằng QL1A, với quãng đường xa hơn đi bằng QL27C khoảng 100 km.
 
Suốt một tuần qua, lực lượng chức năng hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã nỗ lực khai thông những điểm xảy ra sự cố. Tuy nhiên, tại khu vực Hòn Dao, ngoài những điểm sạt lở gây hư hỏng nghiêm trọng còn xuất hiện nhiều khối đá rất lớn án ngữ mặt đường đèo. Lực lượng chức năng buộc phải dùng thuốc nổ để phá đá. Dự kiến, một vài ngày tới những điểm sạt lở trên QL27C sẽ được khắc phục và cơ bản thông xe.
 
DIỄM THƯƠNG