Nhiều diện tích hoa màu chết khô do thủy điện chặn dòng

08:11, 29/11/2016

Nhiều diện tích hoa màu của người dân thôn Tân Lập, xã Ðan Phượng, huyện Lâm Hà chết trắng do bị ngập nước từ hồ thủy điện Ðạ Dâng 3 chặn dòng.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân thôn Tân Lập, xã Ðan Phượng, huyện Lâm Hà chết trắng do bị ngập nước từ hồ thủy điện Ðạ Dâng 3 chặn dòng.
 
Theo người dân địa phương, sau đó UBND huyện Lâm Hà có mời các hộ bị thiệt hại lên để “trấn an” nhưng đến nay mọi việc vẫn không có chuyển biến gì. 
 
Gia đình ông Nguyễn Đức Ngọc bị thiệt hại hơn 800 triệu đồng chỉ tính trong vụ thu hoạch hoa màu này
Gia đình ông Nguyễn Đức Ngọc bị thiệt hại hơn 800 triệu đồng chỉ tính trong vụ thu hoạch hoa màu này
Hoa màu chết khô
 
“Năm 2010, các cơ quan chức năng có tới đo đạc hiện trường, thống kê hoa màu để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Giá mà chủ đầu tư bồi thường mỗi 1 ha đất của người dân trong vùng chỉ 100 triệu đồng, bưởi 250.000 đồng/cây trong khi giá bán 1 kg bưởi da xanh tại vườn đang là 100.000 đồng/kg, quýt 200.000 đồng/cây trong lúc giá bán hiện tại là 20.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ đó đến nay, người dân trong vùng bị ảnh hưởng chưa nhận được quyết định thu hồi đất, chưa được chủ đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng” - ông Nguyễn Văn Lưu, người dân ở xã cho biết.

Theo hướng dẫn của những người dân trong vùng, chúng tôi đã đi tìm hiểu thực tế một phần khu vực bị ảnh hưởng do quy hoạch lòng hồ thủy điện Đạ Dâng 3, thuộc địa phận thôn Tân Lập, xã Đan Phượng và chứng kiến toàn bộ hoa màu hai bên bờ sông, thuộc xã Đan Phượng (Lâm Hà) và Ninh Gia (Đức Trọng) cây cối đã chết trắng, trong đó, phần lớn là cà phê, quýt, bưởi, xoài... đang vào thời kỳ cho thu hoạch. Thiệt hại của người dân là rất lớn. Nguyên nhân là do hồ thủy điện Đạ Dâng 3 chặn dòng làm nước dâng ngập suốt một tuần qua.

 
Bà Hình Thị Chánh (58 tuổi), ngụ thôn Tân Lập, xã Đan Phượng, dẫn chúng tôi vào vườn quýt đã chết khô mếu máo cho biết: “Cây cối giờ chết trắng hết cả rồi không còn nguồn thu nữa!...”. Theo lời kể của bà Chánh, sáng sớm ngày 4/11, nước từ thượng nguồn đổ về, hồ thủy điện Đạ Dâng 3 chặn dòng gây ngập 2/3 căn nhà của gia đình tôi, 4.000 m 2 hoa màu đang vào thời kỳ cho thu hoạch cũng chết trắng, trong đó có 200 cây cà phê, 400 cây quýt, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng… 
 
Lúc chúng tôi đến, phía dưới gần dòng sông Đạ Dâng, một nhóm người đang loay hoay dùng tay gạt lớp bùn đất vùi lấp cùng lúc 4 chiếc máy nổ công suất lớn dùng bơm hút nước để đưa lên đi sửa chữa do bị ngập nước từ hồ thủy điện Đạ Dâng. Thấy chúng tôi, mọi người xúm lại “liệt kê” những thiệt hại trong đợt hồ thủy điện Đạ Dâng 3 chặn dòng vừa qua. 
 
Anh Lê Thanh Tùng (46 tuổi), ngụ thôn Tân Lập, xã Đan Phượng cho biết, gia đình anh bị nước dâng ngập 6.000 m2 cà phê, xoài, cari. Chỉ tính thiệt hại trên đất trong mùa vụ này đã trên 200 triệu đồng, đó là chưa kể toàn bộ cây trồng được gần 10 năm tuổi nay đã chết trắng.
 
Nhiều chiếc máy nổ công suất lớn dùng để bơm hút nước tưới đã bị ngập nước trong nhiều ngày.
Nhiều chiếc máy nổ công suất lớn dùng để bơm hút nước tưới đã bị ngập nước trong nhiều ngày.
Nhưng ở xã Đan Phượng, thiệt hại lớn nhất do hồ thủy điện Đạ Dâng 3 chặn dòng gây ngập úng phải nói đến gia đình ông Nguyễn Đức Ngọc (62 tuổi). Ông Ngọc cho biết, trong vòng một tuần (từ ngày 4 đến 10/11), nước từ hồ thủy điện Đạ Dâng 3 dâng ngập 2,5 ha hoa màu của gia đình ông, phần lớn là cà phê, sầu riêng, quýt, xoài… trong đó có nhiều diện tích quýt, cà phê và xoài đang cho thu hoạch. Chỉ tính nguồn thu từ hoa quả niên vụ này, gia đình ông Ngọc đã bị thiệt hại hơn 800 triệu đồng. 
 
Trong khi đó, bên kia bờ sông Đạ Dâng, hàng chục gia đình có đất canh tác thuộc địa phận xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Tất cả các loại cây cối, hoa màu ở thời kỳ thu hoạch bị nước dâng ngập nay đã chết khô. 
 
Chưa được bồi thường
 
Anh Hà Quang Thắng (44 tuổi), ngụ thôn Tân Lập, xã Đan Phượng cho biết, ngay khi bị nước từ hồ thủy điện Đạ Dâng 3 dâng ngập hoa màu, người dân địa phương đã trình báo với chính quyền xã Đan Phượng tới ghi nhận sự việc. Theo đó, có 29 gia đình bị ảnh hưởng, gây thiệt hại nặng nề về hoa màu do hồ thủy điện Đạ Dâng 3 chặn dòng, trong đó có hơn 20 ha hoa màu, 32 máy nổ công suất lớn dùng để bơm nước. Tiếp đó, người dân cũng đã có “đơn kêu cứu” tới UBND huyện Lâm Hà, đề nghị chính quyền huyện vào cuộc làm việc với chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đạ Dâng 3 thống kê thiệt hại để bồi thường cho những gia đình bị ảnh hưởng. 
 
Hơn 5 sào cà phê đang trong mùa thu hoạch của gia đình anh Hà Quang Thắng bị mất trắng
Hơn 5 sào cà phê đang trong mùa thu hoạch của gia đình anh Hà Quang Thắng bị mất trắng
Người dân địa phương cho biết, họ không được thỏa thuận giá cả bồi thường mà giá này do tự các bên có liên quan áp đặt để thu hồi đất và hoa màu của người dân. 
 
Theo UBND huyện Lâm Hà, tại xã Đan Phượng có 22 hộ có đất trong vùng thuộc lòng hồ thủy điện bị thu hồi đất. Số tiền mà Công ty Cổ phần thủy điện Đạ Dâng 3 phải bồi thường chỉ chưa tới 2,7 tỷ đồng. 
 
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh An - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết, đã nhận được thông tin của người dân thôn Tân Lập, xã Đan Phượng về việc bị nước hồ thủy điện Đạ Dâng 3 chặn dòng gây ngập, hư hại nhiều diện tích hoa màu. Theo ông An, lãnh đạo huyện cũng đã vào khảo sát thực tế, đã làm việc với những gia đình bị thiệt hại và các bên liên quan để tìm hướng giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, người dân trong vùng bị ảnh hưởng lại cho rằng sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương đến thời điểm này là quá chậm khiến họ bức xúc.
 
VĂN BÁU - KHẮC LỊCH