Cần sớm đưa công trình nước sinh hoạt ở Đinh Trang Thượng vào sử dụng

08:12, 09/12/2016

Từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 2015, xã Ðinh Trang Thượng (Di Linh) được Nhà nước đầu tư  gần 1 tỷ đồng để làm mới và nâng cấp công trình nước sinh hoạt tại thôn Grang Ja và thôn Bò Grung. Tuy các công trình này đã hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa được tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, năm 2015, xã Ðinh Trang Thượng (Di Linh) được Nhà nước đầu tư  gần 1 tỷ đồng để làm mới và nâng cấp công trình nước sinh hoạt tại thôn Grang Ja và thôn Bò Grung. Tuy các công trình này đã hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa được tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
 
Người dân xã Đinh Trang Thượng mong mỏi sớm có nước sinh hoạt. Ảnh: N.Brừm
Người dân xã Đinh Trang Thượng mong mỏi sớm có nước sinh hoạt. Ảnh: N.Brừm
Do sinh sống tại địa bàn có nhiều đồi núi cao…, nên người dân ở Đinh Trang Thượng gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô hạn. Vì vậy, những năm qua, xã Đinh Trang Thượng đã được Nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, tự chảy tại các thôn Kềng Dà, Kòn Jàn, thôn Grang Ja và thôn Bò Grung.
 
Công trình nước sinh hoạt này được khởi công từ tháng 10/2015. Do khó khăn trong quá trình khoan giếng…, nên mãi đến đầu tháng 4/2016, công trình mới cơ bản hoàn thành. UBND xã đã ký văn bản nghiệm thu về hạng mục giếng khoan, nhưng chưa đồng ý ký văn bản bàn giao đưa vào sử dụng. Nguyên nhân, do bể chứa nước tại thôn Grang Ja là bể cũ, không đảm bảo vệ sinh - ông Noal Lê Tiên, Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng cho biết.

Do đã nhiều năm đưa vào sử dụng, nên công trình nước sinh hoạt tự chảy tại thôn Grang Ja và thôn Bò Grung (thuộc Chương trình 135) đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho 366 hộ dân trong vùng. Nhằm giúp bà con thuận lợi hơn trong việc lấy nước sinh hoạt hàng ngày, năm 2015, từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, xã Đinh Trang Thượng được phân bổ nguồn kinh phí gần 1 tỷ đồng, do Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Di Linh làm chủ đầu tư và Doanh nghiệp tư nhân Đại Tài (Đức Trọng) là đơn vị thi công. Công trình được xây mới và nâng cấp một số hạng mục, như: khoan 2 giếng, xây dựng bể chứa nước, lắp đặt trạm bơm điện, đồng hồ nước và nâng cấp đường ống…

Sau 6 tháng thi công, công trình cấp nước sinh hoạt tại 2 thôn Grang Ja và Bò Grung đã cơ bản hoàn thành được 9 tháng nay, nhưng đơn vị thi công công trình vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng, gây lãng phí tiền của Nhà nước và sự bất bình trong nhân dân.
 
Già Bơsre Sinh, thôn Grang Ja chia sẻ: “Nhiều năm qua, người dân trong thôn gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Khi được Nhà nước đầu tư công trình nước sinh hoạt, bà con rất mừng, nhưng không hiểu vì sao, công trình đã làm xong, nước đã có rồi mà đến nay vẫn chưa thấy bàn giao cho bà con sử dụng. Đề nghị đơn vị thi công và các cấp, ngành liên quan cần sớm đưa công trình vào sử dụng để bà con chúng tôi đỡ phải vất vả và thuận lợi hơn trong sinh hoạt hằng ngày”.   
 
“UBND xã kiến nghị với Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình công cộng huyện Di Linh đôn đốc và yêu cầu đơn vị thi công cần phải làm vệ sinh bể chứa nước, vét sạch rong rêu, làm nắp đậy bể chứa này và hàng rào để đảm bảo vệ sinh nguồn nước cho dân” - Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng Noal Lê Tiên kiến nghị. 
 
Đã bước sang mùa khô, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hằng ngày của người dân là rất bức thiết. Và, những bức xúc, kiến nghị của các hộ dân ở thôn Grang Ja và thôn Bò Grung cũng như cấp chính quyền xã Đinh Trang Thượng là hoàn toàn chính đáng. Vì vậy, Doanh nghiệp tư nhân Đại Tài cần khắc phục một số hạng mục còn dở dang để sớm bàn giao công trình cho địa phương quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả.
 
NDONG BRỪM