Đà Lạt: Gió giật mạnh, nhiều cây thông cổ thụ gãy đổ

05:12, 19/12/2016

Chiều ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Quý - Giám đốc Ban quản lý rừng Lâm Viên (TP Đà Lạt) cho biết, trong hai ngày 17 và 18/12, nhiều đợt gió mạnh kèm mưa (do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông), đã làm ít nhất 5 cây thông cổ thụ và 1 cây ngân hoa trên 40 năm tuổi tại TP Đà Lạt gãy đổ. 

Chiều ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Quý - Giám đốc Ban quản lý rừng Lâm Viên (TP Đà Lạt) cho biết, trong hai ngày 17 và 18/12, nhiều đợt gió mạnh kèm mưa (do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông), đã làm ít nhất 5 cây thông cổ thụ và 1 cây ngân hoa trên 40 năm tuổi tại TP Đà Lạt gãy đổ. Toàn bộ số cây trên bị bật gốc, trong đó có hai cây thông đổ ra mặt đường có xe đang lưu thông, nhưng may mắn không ai bị thương.
 
Cây thông cổ thụ bật gốc ngã xuống đường Hồ Tùng Mậu sáng ngày 17/12
Cây thông cổ thụ bật gốc ngã xuống đường Hồ Tùng Mậu sáng ngày 17/12
Theo đó, sáng ngày 17/12 tại đường Hồ Tùng Mậu (phường 3, TP Đà Lạt), một cây thông khoảng 40 năm tuổi, đường kính gốc gần 70 cm, cao khoảng 20 m bị gió quật bật gốc. Cây thông cổ thụ đổ làm gãy một cột điện trung thế và làm hư hại nhẹ cáp viễn thông quân đội tại vị trí này. Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, một phụ nữ đã may mắn thoát chết do kịp chạy ra xa khi nhìn thấy thông đổ xuống đầu. 
 
Gần như cùng thời điểm, một cây thông cổ thụ khác, cao hơn khoảng 15 m, đường kính khoảng 80 cm tại đường Trần Hưng Đạo (phường10, trục đường chính nối từ đèo Mimoza vào trung tâm TP Đà Lạt) cũng bị đổ chắn ngang đường khiến giao thông bị ùn ứ khoảng 30 phút. Cũng trong ngày 17/12, hai cây thông và một cây ngân hoa cổ thụ cũng bị bật gốc do gió lớn nhưng rất may không có ai bị thương. Công ty TNHH Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã điều nhân viên cùng xe cẩu chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông TP Đà Lạt, nhanh chóng giải phóng hiện trường giúp dòng xe lưu thông trở lại.
 
Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Lạt, số lượng thông cổ thụ trồng tại các trục đường chính rất nhiều, khi gặp trời mưa kéo dài, gió giật mạnh không tránh khỏi một số ít cây có rễ bị mục từng phần hay rễ bám vào đất nông… bị bật gốc đổ xuống đường. “Người dân đi trên trục đường có nhiều cây lớn khi gặp thời tiết mưa kéo dài, gió giật mạnh nên hạn chế lưu thông và để ý cẩn thận vì xác suất thông gãy đổ do thời tiết xấu dù rất nhỏ nhưng khó có thể tránh khỏi” - ông Nguyễn Văn Quý khuyến cáo.
 
CHÍNH THÀNH