Di Linh: BHYT học sinh đạt quá thấp

06:12, 12/12/2016

Hiện nay, tại huyện Di Linh, tổng nợ bảo hiểm y tế (BHYT) còn tới 19 tỷ đồng, chiếm 15,5%. Trong đó, BHYT học sinh còn nợ khoảng 2,5 tỷ đồng. So với các địa phương khác trong tỉnh, tỷ lệ học sinh ở huyện Di Linh tham gia BHYT quá thấp, mới đạt trên 70% (chỉ hơn huyện Cát Tiên). BHYT học sinh tại các xã Hòa Trung, Đinh Trang Hòa, Tân Lâm, Tân Thượng, Tam Bố chỉ đạt dưới 50%. 

Hiện nay, tại huyện Di Linh, tổng nợ bảo hiểm y tế (BHYT) còn tới 19 tỷ đồng, chiếm 15,5%. Trong đó, BHYT học sinh còn nợ khoảng 2,5 tỷ đồng. So với các địa phương khác trong tỉnh, tỷ lệ học sinh ở huyện Di Linh tham gia BHYT quá thấp, mới đạt trên 70% (chỉ hơn huyện Cát Tiên). BHYT học sinh tại các xã Hòa Trung, Đinh Trang Hòa, Tân Lâm, Tân Thượng, Tam Bố chỉ đạt dưới 50%. 
 
Theo cơ quan BHXH huyện Di Linh, đối với học sinh, yêu cầu tham gia BHYT phải đạt 100%. Tuy nhiên, hiện nay, toàn huyện còn gần 7.000 học sinh chưa tham gia BHYT. Đây là vấn đề cần được quan tâm. Ngoài trách nhiệm của cơ quan BHYT, cần có sự tham gia tích cực của ngành Giáo dục, các trường học và các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương.
 
X.LONG