Cần khắc phục những chỗ hư hỏng đường Đà Lạt - Nha Trang

09:01, 23/01/2017

Tỉnh lộ 723 (Đà Lạt - Nha Trang) dài hơn 100 km, hiện nay, nhiều chỗ bị xuống cấp, sạt lở, hư hỏng nặng, làm ảnh hưởng không ít đến các phương tiện lưu thông.

Tỉnh lộ 723 (Đà Lạt - Nha Trang) dài hơn 100 km, hiện nay, nhiều chỗ bị xuống cấp, sạt lở, hư hỏng nặng, làm ảnh hưởng không ít đến các phương tiện lưu thông.
 
Xe khách né tránh xe máy bị té ngã nơi đoạn đường đầy “ổ gà”, “ổ voi”
Xe khách né tránh xe máy bị té ngã nơi đoạn đường đầy “ổ gà”, “ổ voi”

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn gần vườn hoa ly ly Trọng Trang, thuộc địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, trên mặt đường, nhiều chỗ bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”. Vào những ngày mưa lớn, nước đọng thành những vũng lớn, nhỏ làm các phương tiện giao thông đến đây phải né tránh, thậm chí, có xe máy đã bị sụp ổ gà, ổ voi, té ngã. Bên cạnh đó, nhiều đoạn đường đèo Khánh Vĩnh - Khánh Lê thuộc địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hòa, nước từ các dòng thác trên đỉnh núi cao chảy mạnh xuống đường đèo bị sạt lở, kéo dài khoảng 20 m, cuốn theo một khối lượng lớn đất đá, cây cối nằm ngổn ngang trên mặt đường. 
 
Được biết, đây là đường đèo dốc có nhiều khúc cua nguy hiểm, có sương mù bao phủ dày đặc vào sớm mai hoặc chiều tối, hàng ngày, có rất nhiều phương tiện lưu thông lên, xuống đèo và đã có những trường hợp tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. 
 
Thiết nghĩ, các ngành chức năng của hai tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hòa cần từng bước nâng cấp, khắc phục những chỗ hư hỏng; đốn hạ cây thông lớn đứng không vững trên sườn đồi cao cạnh lề đường nơi sạt lở đất có nguy cơ ngã đổ; khắc phục lại những chỗ sạt lở, sụt lún, nhằm đáp ứng an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cung đường này.
 
HUỲNH NGỌC MINH