Rác ngập đỉnh Hòn Giao

08:03, 02/03/2017

Hòn Giao nằm ở độ cao 1.500 m là điểm giao nhau giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng tại đỉnh đèo Khánh Lê. Nơi đây là chỗ dừng chân, tham quan của du khách khi đi trên tuyến đường này. 

Hòn Giao nằm ở độ cao 1.500 m là điểm giao nhau giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng tại đỉnh đèo Khánh Lê. Nơi đây là chỗ dừng chân, tham quan của du khách khi đi trên tuyến đường này. Hiện đỉnh Hòn Giao thuộc Vườn Quốc gia Bidoup, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.
 
Nhằm bảo đảm vệ sinh cho khu vực, tại đây có đặt những thùng đựng rác bằng xi măng và tấm bảng yêu cầu giữ vệ sinh chung. Tuy nhiên, hiện tại, Hòn Giao đã trở thành bãi rác do nhiều người tới đây xả đủ loại rác. Các thùng đựng rác cũng đã đầy rác mà không có người thu dọn, mùi hôi thối xông lên nồng nặc ở đỉnh đèo xinh đẹp này.
 


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG