Đà Lạt: Vận động di dời các trại chăn nuôi 

09:04, 24/04/2017

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt cho biết, thành phố không khuyến khích việc phát triển chăn nuôi trong nội ô...

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt cho biết, thành phố không khuyến khích việc phát triển chăn nuôi trong nội ô. Nguyên nhân là việc chăn nuôi gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường sống và mỹ quan đô thị. Hiện thành phố đang tiến hành các biện pháp như không cấp phép mở thêm trại chăn nuôi, không tăng đàn và vận động nông dân di dời trại chăn nuôi về các xã vùng ven.
 
Tuy nhiên, khó khăn là dù thành phố đã quy hoạch 2 khu chăn nuôi tập trung tại xã Xuân Thọ và Tà Nung, nhưng do chưa có kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nên chưa thu hút được người chăn nuôi. Được biết, hiện Đà Lạt có 20 trại gà với quy mô 2.000 con/trại và một số cơ sở chăn nuôi heo, bò nhỏ lẻ.
 
D.Q