Nếu đủ chứng cứ sẽ khởi tố hình sự đối tượng "đột nhập trộm cắp tài sản"

08:05, 12/05/2017

Báo Lâm Đồng nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Đại Thắng (SN 1972), thường trú tại tổ 6, thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, khiếu nại việc Cơ quan cảnh sát điều tra không khởi tố đối tượng đột nhập nhà ông trộm cắp tài sản...

Báo Lâm Đồng nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Đại Thắng (SN 1972), thường trú tại tổ 6, thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, khiếu nại việc Cơ quan cảnh sát điều tra không khởi tố đối tượng đột nhập nhà ông trộm cắp tài sản. Theo đó, nhà ông bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập 4 lần: Trong năm 2013, đối tượng đã  đột nhập 2  lần, một lần trộm tiền vài ba triệu đồng, có lần khác trộm 10 triệu đồng và  ông  trình báo với Công an xã Trạm Hành. Hai lần khác vào năm 2014, kẻ gian lại đột nhập nhà ông lấy đi nhiều vàng, trang sức, trị giá khoảng 45,5 triệu đồng, đợt khác cạy cửa vào lấy đi 10 triệu đồng và đều được ông Thắng trình báo Công an xã Trạm Hành. Trong một lần kẻ gian cạy cửa đột nhập trộm tài sản nhà ông và bị camera ghi hình lại, nghi can chính là Ngô Sỹ An, là hàng xóm của gia đình ông. Sau khi ghi hình được kẻ đột nhập gia đình, ông đã trình báo và chuyển băng ghi hình cho Công an xã Trạm Hành, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt và VKSND TP Đà Lạt. 
 
Qua vết tích cạy cửa và hình ảnh lưu lại trong băng hình camera xác định được kẻ đột nhập nhà ông Lê Đại Thắng là Ngô Sỹ An và tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt, đối tượng Ngô Sỹ An cũng đã thừa nhận hành vi nhiều lần đột nhập nhà ông Lê Đại Thắng để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, thông qua Thượng tá Phan Tất Chí - Phó  trưởng Công an TP Đà Lạt, Đại tá Nguyễn Tân Vũ - Trưởng Công an  TP Đà Lạt cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã 2 lần trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Đại Thắng, lý do không khởi tố đối tượng Ngô Sỹ An về tội đột nhập nhà trộm cắp tài sản của gia đình ông Lê Đại Thắng là do: Đối tượng Ngô Sỹ An khai đột nhập nhà ông Lê Đại Thắng để trộm cắp tài sản, nhưng chưa trộm cắp được gì. Qua điều tra, chưa thu thập được chứng cứ đối tượng Ngô Sỹ An trộm cắp tiền, tài sản của ông Lê Đại Thắng, nên cơ quan điều tra không chuyển hồ sơ đến VKSND TP Đà Lạt để khởi tố về tội “trộm cắp tài sản”. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt tiếp tục phối hợp với Công an xã Trạm Hành sử dụng các nghiệp vụ điều tra, nếu thu thập đủ chứng cứ sẽ khởi tố đối tượng Ngô Sỹ An về tội “trộm cắp tài sản”. Nếu không đủ chứng cứ buộc tội, sẽ lập hồ sơ chuyển đối tượng đến trường giáo dưỡng thanh thiếu niên hư hỏng.
 
Được biết, đối tượng Ngô Sỹ An là đối tượng hư hỏng, chuyên trộm cắp tài sản của người dân quanh vùng. Vì vậy, thiết nghĩ cần phải có biện pháp nghiêm trị thích đáng, đúng quy định của pháp luật để bảo vệ ANTT trên địa bàn địa phương.
 
HOÀNG KIẾN GIANG