Đà Lạt: Thông cổ thụ gãy cành gây cản trở giao thông

04:07, 10/07/2017

Chiều tối ngày 9/7, trên đường Khe Sanh - Phường 10 (đoạn gần Khu du lịch nghỉ dưỡng Minh Tâm), một cây thông cổ thụ có đường kính khoảng 80 cm đã gãy cành, ngã đổ sau một trận mưa to, gió lớn. 

Chiều tối ngày 9/7, trên đường Khe Sanh - Phường 10 (đoạn gần Khu du lịch nghỉ dưỡng Minh Tâm), một cây thông cổ thụ có đường kính khoảng 80 cm đã gãy cành, ngã đổ sau một trận mưa to, gió lớn. 
 
Cành thông ngã đổ gây cản trở giao thông
Cành thông ngã đổ gây cản trở giao thông
Cành cây đè lên mạng lưới điện, làm nhiều đường dây điện bị đứt, cành lá vương vãi chiếm nửa lòng đường phần xe chạy, làm nhiều phương tiện giao thông đến đây phải né tránh chướng ngại vật, chạy sai làn đường rất nguy hiểm. Sau khi nghe tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, khắc phục lại mạng lưới điện, đốn hạ cành cây xanh ngã đổ làm thông thoáng tuyến đường. Rất may, cành thông gãy đổ không gây thiệt hại về người.
 
Tương tự, trên đường Hùng Vương, Phường 9 (đoạn gần Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng, số 50 Hùng Vương), một cây thông cổ thụ có đường kính khoảng 65 cm, cao trên 15 m, đứng bên lề đường đã chết khô lâu ngày, có thể ngã đổ bất cứ lúc nào khi gặp mưa to, gió lớn. Đây là những nơi đông dân cư, hàng ngày có rất nhiều phương tiện lưu thông qua lại và rất nguy hiểm cho người đi đường.
 
Qua thông tin trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần kiểm tra các cây xanh đứng bên lề đường; cần đốn hạ những cành cây xanh vướng vào các đường dây điện và những cây khô lâu ngày, nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường này.
 
HUỲNH NGỌC MINH