Thể hiện trách nhiệm với người trồng cà phê bị thiệt hại

09:08, 11/08/2017

Báo Lâm Đồng phát hành ngày thứ sáu (4/8/2017) và tích hợp trên Lâm Đồng điện tử có bài viết của tác giả Hoàng Đại Huynh "Cảnh giác với chiêu quảng cáo phân bón trong hội thảo". Theo đó, phản ánh về tình trạng một số hộ dân phường Lộc Tiến, xã Đại Lào (Bảo Lộc) nghe theo lời giới thiệu của nhân viên tiếp thị tại Hội thảo được tổ chức tại Thôn 11, xã Đại Lào nên đã đặt mua về bón cho vườn cà phê của mình. Nhưng trong thực tế, sau khi bón theo số lượng được chỉ dẫn của nhân viên tiếp thị, thì cà phê bị vàng lá...

Báo Lâm Đồng phát hành ngày thứ sáu (4/8/2017) có bài viết của tác giả Hoàng Đại Huynh “Cảnh giác với chiêu quảng cáo phân bón trong hội thảo”. Theo đó, phản ánh về tình trạng một số hộ dân phường Lộc Tiến, xã Đại Lào (Bảo Lộc) nghe theo lời giới thiệu của nhân viên tiếp thị tại Hội thảo được tổ chức tại Thôn 11, xã Đại Lào nên đã đặt mua về bón cho vườn cà phê của mình. Nhưng trong thực tế, sau khi bón theo số lượng được chỉ dẫn của nhân viên tiếp thị, thì cà phê bị vàng lá...
 
Sau khi Báo Lâm Đồng đăng bài viết nói trên, lãnh đạo Công ty phân bón Nhất Lộc Phát đã cử cán bộ kỹ thuật lên hiện trường kiểm tra, xác minh và đi đến kết luận: Do không căn cứ vào đất đai, thổ nhưỡng của từng vùng, nên nhân viên tiếp thị đã giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng phân bón sinh học La Na 27 sai so với quy trình kỹ thuật, cụ thể: Tại Thôn 11, xã Đại Lào, chủ yếu đất đồi, bị bạc màu, có hiện tượng chai đất, nên từ lâu bà con nông dân phải sử dụng lượng phân bón truyền thống khá lớn khoảng 0,5 kg/gốc cây, nay dùng phân sinh học La Na 27 chỉ với mức 25g/gốc, thì không đủ hàm lượng để cây phát triển xanh tốt được. Hơn nữa, thời gian bón theo tư vấn của nhân viên tiếp thị quá xa thời điểm mưa, nên thiếu nước để phân bón ngấm vào đất, giúp bộ rễ phát triển mạnh được. 
 
Trước thực tế đó, cùng với việc gửi thư cảm ơn Ban Biên tập Báo Lâm Đồng đã phản ánh kịp thời tình trạng vườn cà phê của một số hộ dân tại Thôn 11, xã Đại Lào dùng phân bón  sinh học La Na 27 bị vàng lá, lãnh đạo Công ty Nhất Lộc Phát một mặt cử cán bộ kỹ thuật đến xác minh thực địa, mặt khác trực tiếp gặp gỡ 10 hộ dân tại Thôn 11 đã tiêu thụ sản phẩm phân bón sinh học La Na 27 thông qua Hội thảo để bàn bạc, thống nhất biện pháp khắc phục, sửa chữa thiếu sót của nhân viên tiếp thị. Theo đó, lãnh đạo Công ty phân bón Nhất Lộc Phát đã đồng ý nhận lại sản phẩm phân bón sinh học La Na 27 của những hộ dân nào sử dụng chưa hết, hỗ trợ hàng trăm kg phân bón NPK, Urê, hàng chục hũ dinh dưỡng kháng nấm và hoàn trả, hỗ trợ gần 66 triệu đồng. Chẳng hạn như hộ Nguyễn Xuân Ngát, công ty đã thu hồi số phân còn lại và được hoàn trả 4,2 triệu đồng; hộ ông Vũ Văn Dung được hỗ trợ 4 bao NPK sinh học, 2 hũ dinh dưỡng kháng nấm, 600 kg Urê, trị giá 4,2 triệu đồng; hộ ông Nguyễn Ngọc Toán được hỗ trợ 1 tấn phân Urê, trị giá 7 triệu đồng và hoàn trả 27 triệu đồng… 
 
Các hộ dân nhận lại tiền hoàn trả và được hỗ trợ phân bón, tiền mặt đều đồng ý với sự phân tích kỹ thuật của cán bộ, lãnh đạo Công ty phân bón Nhất Lộc Phát. Đặc biệt, có hộ dân như hộ ông Nguyễn Ngọc Toán, sau khi được cho đi thực tế chứng kiến cà phê phát triển xanh tốt, cho năng suất, sản lượng cao nhờ dùng phân bón sinh học La Na 27 của Công ty Nhất Lộc Phát đúng quy trình kỹ thuật của một số hộ dân tại các địa phương khác như hộ: Nguyễn Bá Dư, Trạm Hành - Đà Lạt; Đoàn Hồng Tùng, Lộc Ngãi - Bảo Lâm; Bùi Văn Kiện, Gung Ré - Di Linh; Trần Văn Trung, Liên Hà - Lâm Hà;Vũ Quốc Từ, Lộc Thanh - Bảo Lộc… đã tình nguyện hợp tác với Công ty Nhất Lộc Phát xây dựng điểm trình diễn sử dụng phân bón sinh học La Na 27. 
 
Hoàng Kiến Giang