Bít đường đi của dân, bị xử phạt hành chính và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu

08:06, 10/06/2019

Liên quan đến vụ việc "Làm quán cà phê bít luôn đường đi của nhiều hộ dân", đăng trên Báo Lâm Đồng số ra ngày 28/5/2019, ngày 31/5, UBND phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nêu trên đối với ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ tại số 1041, Trần Phú, phường Lộc Tiến).

Liên quan đến vụ việc “Làm quán cà phê bít luôn đường đi của nhiều hộ dân”, đăng trên Báo Lâm Đồng số ra ngày 28/5/2019, ngày 31/5, UBND phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nêu trên đối với ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ tại số 1041, Trần Phú, phường Lộc Tiến).
 
Ông Hòa xây quán cà phê bít đường đi của các hộ dân
Ông Hòa xây quán cà phê bít đường đi của các hộ dân
 
Quyết định nêu rõ: Ông Nguyễn Văn Hòa đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “xây công trình tạm trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ”, được quy định tại các điểm a, c (Khoản 4, Điều 12, Nghị định 46/2016 ban hành ngày 25/5/2016 của Chính phủ). Theo đó, ông Hòa bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng.
 
Đồng thời, buộc ông Nguyễn Văn Hòa khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm gây ra. Thời hạn thực hiện khắc phục hậu quả trong 10 ngày (kể từ khi Quyết định xử phạt được ban hành).
 
Như Báo Lâm Đồng đã thông tin: Hẻm 1041 Trần Phú (thuộc Tổ dân phố 7, phường Lộc Tiến) là đường đi được thể hiện trên bản đồ địa chính TP Bảo Lộc, nhưng trong quá trình xây dựng quán cà phê, ông Hòa đã bít luôn lối đi khiến cuộc sống của các hộ dân phía sau bị đảo lộn. Vụ việc đã xảy ra gần 2 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến bà con bức xúc. Để đòi lại quyền lợi, các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn “cầu cứu” chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết.
 
HẢI ÐƯỜNG