Đơn Dương: Gia tăng tình trạng bỏ hóa chất làm chết cây rừng

08:06, 21/06/2019

Theo nhận định của cơ quan chức năng, trong thời gian qua, tình trạng ken cây, bỏ hóa chất làm chết cây rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép gia tăng, diễn biến phức tạp… trên địa bàn huyện Đơn Dương...

Theo nhận định của cơ quan chức năng, trong thời gian qua, tình trạng ken cây, bỏ hóa chất làm chết cây rừng, lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép gia tăng, diễn biến phức tạp… trên địa bàn huyện Đơn Dương. 
 
Nguyên nhân được xác định do công tác quản lý, bảo vệ rừng còn lỏng lẻo, lực lượng chuyên trách, đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương chưa phối hợp kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm khi vụ việc mới phát sinh. 
 
Để quyết liệt ngăn chặn tình trạng trên, UBND huyện Đơn Dương vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc chấp hành, thực hiện nghiêm quy định quản lý, bảo vệ rừng. 
 
Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an huyện Đơn Dương, UBND xã, thị trấn và đơn vị chủ rừng điều tra, nắm chắc từng nhóm, đối tượng chuyên phá rừng để có phương án đấu tranh triệt phá, xử lý nghiêm minh. 
 
Riêng các đơn vị chủ rừng nhanh chóng rà soát, thu hồi diện tích lâm nghiệp bị lấn chiếm để tiến hành trồng lại rừng trong mùa mưa năm 2019 này.
 
VŨ VĂN