Cảnh giác việc xin tiền tài trợ mổ tim bằng giấy báo chi phí giả

09:09, 26/09/2019

(LĐ online) - Thông tin từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng, thời gian gần đây, tại TP Đà Lạt xuất hiện một người phụ nữ dắt hai con nhỏ đi xin tiền mổ tim. Đến đâu người mẹ cũng đưa bản photo giấy báo chi phí mổ cho con gái sinh năm 2015 với số tiền 370.560.000 đồng và nói rằng vì gia đình không có sổ hộ nghèo nên không được tài trợ.

(LĐ online) - Thông tin từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng, thời gian gần đây, tại TP Đà Lạt xuất hiện một người phụ nữ dắt hai con nhỏ đi xin tiền mổ tim. Đến đâu người mẹ cũng đưa bản photo giấy báo chi phí mổ cho con gái sinh năm 2015 với số tiền 370.560.000 đồng và nói rằng vì gia đình không có sổ hộ nghèo nên không được tài trợ.
 
Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội cho biết: Nghe thông tin này, tôi đã mời người mẹ đến văn phòng Hội Bảo trợ để làm hồ sơ tài trợ cho cháu được mổ sớm. Qua làm việc, tôi nhận ra cháu bé đã được tôi ký hồ sơ tài trợ mổ tim tại Viện Tim mấy năm trước và phát hiện bản photo giấy báo mổ chi phí phẫu thuật được sửa từ 70.560.000 thành 370.560.000 đồng. Đọc kỹ thì tất cả các chi tiết trong giấy báo chi phí đều được cạo sửa, kể cả thời gian nộp hồ sơ và ngày ký giấy báo mổ tim. Tôi yêu cầu đưa bản chính giấy báo chi phí thì người mẹ trả lời đã giao cho một người ở TP HCM để xin tài trợ. Tôi gọi cho Bệnh viện Tim TP HCM thì được khẳng định đó là giấy báo giả.
 
Ông Chủ tịch Hội Bảo trợ khẳng định: Mười năm qua, Hội đã xin tài trợ phẫu thuật tim cho 1.015 trẻ em và bệnh nhân nghèo với số tiền hơn 70 tỉ đồng từ sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ và các tấm lòng nhân ái. Không có trường hợp nào bị từ chối tài trợ vì gia đình không có sổ hộ nghèo như trường hợp người phụ nữ này. Do đó, Hội công bố thông tin rộng rãi để mọi tổ chức, cá nhân cảnh giác khi gặp người phụ nữ đi xin tiền đưa con đi mổ tim bằng giấy báo chi phí giả này để không bị lợi dụng.
 
AN NHIÊN