Đà Lạt: Vô tư san ủi, phân lô đất nông nghiệp trái phép

01:09, 17/09/2019

(LĐ online) - Không chỉ san ủi, phân lô đất nông nghiệp trái phép, chủ đầu tư còn "xin" nhà điện "hô biến" đường điện trung thế 22kV đang thẳng sang hình chữ Z để né khu đất… 

(LĐ online) - Không chỉ san ủi, phân lô đất nông nghiệp trái phép, chủ đầu tư còn “xin” nhà điện “hô biến” đường điện trung thế 22kV đang thẳng sang hình chữ Z để né khu đất… 
 
Vụ việc xảy ra tại khu vực nằm phía sau Nhà Bia tưởng niệm xã Xuân Thọ (xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt). Tại đây các phương tiện xe múc vô tư san gạt đất, giật cấp taluy, chia khu đất rộng khoảng 1.500m2 thành 2 băng đất để phân lô đất nền. Theo người dân địa phương, để thi công san gạt đất, chủ đầu tư đã “xin” ngành điện Lâm Đồng di dời, “hô biến” đường điện trung thế 22kV đang đi thẳng thành hình chữ Z để né lô khu đất, điều đáng nói trong quá trình thi công đường điện mới né khu đất, ngành điện Lâm Đồng đã cắt cụt ngọn 2/3 cây thông khoảng 60-70 năm tuổi duy nhất còn sót lại ở khu vực này, khiến dư luận địa phương rất bất bình.   
 
Liên quan tới việc san ủi phân lô nền đất nông nghiêp, ông Ngô Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ khẳng định xã không có chủ trương và nghiêm cấm san ủi đất. Riêng trường hợp trên là lô đất của bà Hà Thị Kim Vinh, được UBND TP Đà Lạt cấp GCNQSD đất nông nghiệp vào năm 2005, với diện tích là 1.680 m 2
 
Cũng theo ông Dũng, trên lô đất này có tuyến dây trung thế đi ngang, trụ thấp nên dây (điện) thòng ảnh hưởng đến người dân, bà con có xin di chuyển và được Sở Công thương và các ngành liên quan chấp thuận. Trong quá trình di dời, thay thế trụ điện người ta dùng xe cơ giới để sửa một cái đường để xe xuống dựng trụ chứ thật sự không có chuyện san ủi bán đất. Sau đó bà Vinh có dùng máy múc đào móng để xây bờ đá để chống sạt lở, tuy nhiên tất cả việc làm trên bà Vinh không xin phép nên UBND xã đã đình chỉ thi công yêu cầu bà Vinh phải xin phép đúng quy định.
 
Lamdongonline xin ghi nhận một số hình ảnh:
 
Chủ đầu tư vô tư cho xe múc san gạt đất nông nghiệp trái phép
Chủ đầu tư vô tư cho xe múc san gạt đất nông nghiệp trái phép

 

Việc san ủi đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất
Việc san ủi đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất

 

Vật liệu xây dựng được tập kết để xây kè taluy cho lô đất vừa san gạt không phép
Vật liệu xây dựng được tập kết để xây kè taluy cho lô đất vừa san gạt không phép

 

Chủ đầu tư vô tư cho xe múc san gạt đất nông nghiệp trái phép
Chủ đầu tư vô tư cho xe múc san gạt đất nông nghiệp trái phép

 

Nằm cách lô đất đang san ủi không phép của bà Linh không xa, một chiếc xe múc khác cũng đang vô tư san gạt đất trái phép nhưng không thấy cơ quan chức năng ngăn chặn
Nằm cách lô đất đang san ủi không phép của bà Vinh  không xa, một chiếc xe múc khác cũng đang vô tư san gạt đất trái phép nhưng không thấy cơ quan chức năng ngăn chặn


THỤY TRANG