Bảo Lộc loay hoay xử lý rác sinh hoạt tồn đọng

06:10, 23/10/2019

Từ lúc đi vào hoạt động đến nay, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (đóng tại Thôn 2, xã Đại Lào) đã ít nhất 6 lần "hụt hơi" do gặp sự cố, khiến rác thải bị ứ đọng bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị...

[links()]
Từ lúc đi vào hoạt động đến nay, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc (đóng tại Thôn 2, xã Đại Lào) đã ít nhất 6 lần “hụt hơi” do gặp sự cố, khiến rác thải bị ứ đọng bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng cứ mỗi lần gặp sự cố, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng TP Bảo Lộc lại chưa có phương án giải quyết dứt điểm, khiến người dân lo lắng.
 
Rác tràn ra đường bốc mùi hôi thối
Rác tràn ra đường bốc mùi hôi thối
 
Nhà máy lại ngừng nhận rác 10 ngày
 
Theo hợp đồng ký kết có thời hạn 1 năm (từ 1/1/2019 - 1/1/2020), giữa UBND TP Bảo Lộc và Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly (chủ đầu tư và vận hành Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc), Công ty tiếp nhận và xử lý 33 ngàn tấn rác sinh hoạt/năm (tương đương 91 tấn/ngày). Song, theo phản ánh của Công ty, từ tháng 8/2019 đến nay, do lượng rác tăng đột biến, nên Nhà máy phải tiếp nhận trung bình từ 120 - 125 tấn rác/ngày, có những ngày, Nhà máy phải tiếp nhận trên 200 tấn. 
 
Cùng với lượng rác tăng đột biến thì thời gian qua, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc cũng liên tục gặp sự cố. Chỉ tính riêng từ tháng 8/2019 đến nay, đây là lần thứ 3 Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc gặp sự cố phải ngừng hoạt động khiến rác thải trên địa bàn TP Bảo Lộc đang bị ùn ứ nghiêm trọng. Theo đó, ngày 16/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly đã có văn bản gửi UBND TP Bảo Lộc, với thông báo “ngừng tiếp nhận rác 10 ngày”. Nội dung văn bản nêu rõ: “Trong thời gian qua, Công ty chúng tôi trung bình tiếp nhận khoảng 124 tấn rác/ngày, rất cao so với trước đây (khoảng 80 tấn/ngày). Vì vậy, để xử lý được khối lượng rác trong ngày được triệt để, kể từ ngày 16/10 đến ngày 26/10/2019, Nhà máy tạm ngừng tiếp nhận rác để trùng tu, sửa chữa lại máy móc, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý rác trên địa bàn và lượng rác đang tồn đọng trong Nhà máy”.
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Nhà máy xử lý rác Bảo Lộc ngừng hoạt động là do máy móc, trang thiết bị hư hỏng. Trong đó, quan trọng nhất là sự cố hư hỏng quạt hút tại lò đốt chính (lò đốt số 1) và hư hỏng xe xúc lật chuyên tải rác vào lò đốt. Vì vậy, buộc Nhà máy phải ngừng hoạt động để khắc phục, sửa chữa.
 
Hiện nay, sau 5 ngày Nhà máy ngừng tiếp nhận đã và đang khiến rác thải bị ùn ứ hàng trăm tấn. Khắp các tuyến đường, con hẻm từ vùng ven đến trung tâm TP Bảo Lộc, đâu đâu cũng thấy rác chất thành đống bốc mùi hôi thối nồng nặc và gây mất mỹ quan đô thị, khiến người dân vô cùng bức xúc.
 
Địa phương đang loay hoay giải quyết
 
Ông Đinh Văn Ký, có nhà mặt đường Quốc lộ 20 (xã Lộc Châu), phản ánh: “Quốc lộ 20 là bộ mặt, cửa ngõ của TP Bảo Lộc. Vậy mà, rác thải thường xuyên bị ùn ứ chất thành đống kéo dài cả chục km, không thể chấp nhận được. Rác ùn ứ thế này, người dân chúng tôi còn ngao ngán nói gì du khách từ nơi khác đến đây. Đống rác sát bên cạnh nhà tôi 4 ngày không thu gom đã phình to cả chục tấn tràn ra quốc lộ. Mùi hôi thối, ruồi nhặng từ đống rác thật kinh khủng, sao mà sống nổi”.
 
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hưng, ngụ Phường 2, ngao ngán: “Giờ khắp TP này, đâu đâu cũng thấy rác. Rác ứ đọng mọi tuyến đường, con hẻm, góc nhà của người dân. Cứ ra đường là mùi hôi thối bốc lên từ các đống rác thật kinh khủng. Vậy mà, Nhà máy thông báo ngừng nhận rác 10 ngày, thì chắc Bảo Lộc ngập trong ô nhiễm, dịch bệnh do rác là khó tránh khỏi. Mong sao, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm có phương án giải quyết để đảm bảo cuộc sống cho người dân”.
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Tiên - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc cho biết: “Là đơn vị thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn, hiện Nhà máy không thể tiếp nhận khiến rác bị ứ đọng quá nhiều nên chúng tôi đang rất “đau đầu”. Hiện nay, Công ty cũng chỉ còn cách bố trí công nhân tiến hành tập kết tại các điểm chứa tạm bên cạnh đường; đồng thời, tiến hành rắc vôi, phun hóa chất khử trùng và che bạt để giữ vệ sinh chung. Hy vọng, TP sẽ sớm tìm được bãi chứa tạm, khi đó Công ty sẽ tập trung thu gom, vận chuyển ngay”.
 
Ông Phan Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết: “Để giải quyết tình trạng rác ứ đọng, chúng tôi đang khẩn trương tìm bãi chứa tạm lưu giữ rác. Cùng với đó, chúng tôi cũng đôn đốc Nhà máy nhanh chóng khắc phục sự cố đi vào hoạt động trở lại nhằm giải quyết lượng rác bị ùn ứ, tồn đọng”.
 
Trước đây, mỗi lần rác bị ứ đọng, địa phương đều loay hoay tìm phương án xử lý. Lúc thì đem vào bãi rác các huyện Bảo Lâm, Di Linh để gửi, lúc lại đưa vào khuôn viên của Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc chôn lấp sai quy định… Lần này cũng vậy, mặc dù rác đang ứ đọng khắp nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng TP Bảo Lộc vẫn đang loay hoay chưa có phương án giải quyết dứt điểm.
 
HẢI ĐƯỜNG