Đà Lạt: Giải tỏa "nóng" hàng rào phân lô đất nền trên đất rừng

06:10, 10/10/2019

(LĐ online) - Ngày 10/10, UBND Phường 3, TP Đà Lạt phối hợp với lực lượng Công an; Hạt Kiểm lâm; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; Ban Quản lý rừng Lâm Viên tiến hành "giải tỏa nóng" nhổ bỏ, tạm giữ toàn bộ các cọc bê tông, cọc sắt đóng trên diện tích đất rừng để phân lô, chia ranh bất hợp pháp tại khu vực Tiểu khu 266b… 

(LĐ online) - Ngày 10/10, UBND Phường 3, TP Đà Lạt phối hợp với lực lượng Công an; Hạt Kiểm lâm; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; Ban Quản lý rừng Lâm Viên tiến hành “giải tỏa nóng” nhổ bỏ, tạm giữ toàn bộ các cọc bê tông, cọc sắt đóng trên diện tích đất rừng để phân lô, chia ranh bất hợp pháp tại khu vực Tiểu khu 266b… 
 
Hiện trường giải tỏa tại khu vực Tiểu khu 266b
Hiện trường giải tỏa tại khu vực Tiểu khu 266b
 
Theo cơ quan chức năng, khu vực này chỉ cách đường đèo Prenn khoảng 500m, đã bị các đối tượng đóng cọc, phân lô để chia ranh thành 9 lô, mỗi lô có diện tích từ 100 -300 m2, có “quy hoạch” đường đi ở giữa. Trên các lô đất hiện vẫn còn nhiều cây thông có đường kính gốc từ 30 - 50 cm, trong đó nhiều cây đã bị đầu độc chết đứng. 
 
Theo người dân địa phương, khu vực đất lâm nghiệp có rừng trên do một người tên là Mai Văn Bình (quê Thanh Hóa) tự “quy hoạch”, phân lô đất rừng sang nhượng để trục lợi bất hợp pháp. Giữa hai dãy các lô đất đối tượng chừa lại một con đường nối liền với Tổ dân phố 79 (P3, TP Đà Lạt), trong khi toàn bộ khu vực vẫn đang là rừng thông. 
 
 
Quyền Chủ tịch UBND Phường 3 Nguyễn Văn Hòa, cho biết: Vài năm gần đây, ở khu vực đất rừng vừa bị phân lô bán nền hàng loạt cây thông đã bị đầu độc, triệt hạ với mục đích lấn chiếm đất, đặc biệt đối tượng Mai Văn Bình viết giấy tay sang nhượng lại cho hai người. 
 
Hiện vụ việc tự ý chiếm dụng, sang nhượng đất rừng tại khu vực trên đang được điều tra, làm rõ.
 
THỤY TRANG