Lâm Hà: Giải tỏa hơn 6 ha đất lâm ngiệp bị lấn chiếm trái phép

06:10, 09/10/2019

(LĐ online) - Sáng 9/10, lãnh đạo huyện Lâm Hà gồm Bí thư Huyện uỷ Hoàng Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh An cùng các đơn vị gồm Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà...

(LĐ online) - Sáng 9/10, lãnh đạo huyện Lâm Hà gồm Bí thư Huyện uỷ Hoàng Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh An cùng các đơn vị gồm Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và đại diện lãnh đạo xã Phi Tô đã tiến hành kiểm tra diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép tại Tiểu khu 261A, thuộc địa phận xã Phi Tô.
 
Hơn 6 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép
Hơn 6 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép
 
Qua kiểm tra, tại Tiểu khu 261A, có khoảng hơn 6 ha diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép để trồng các loại cây công nghiệp như cà phê, mắc ca. Đây là diện tích đất lâm nghiệp trồng thông hai lá do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Từ năm 2017 đến nay, một số đối tượng đã dùng cưa để hạ thông và máy móc cơ giới san ủi lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp để trồng cà phê và mắc ca.
 
Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa, nhổ bỏ hàng nghìn cây trồng trái phép trên diện tích này. Đồng thời yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và xã Phi Tô tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ để đất lâm nghiệp không bị tái lấn chiếm trái phép. Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu các đơn vị này sớm lập kế hoạch, phương án trồng lại rừng tại khu vực này. 
 
Lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa, nhổ bỏ hàng nghìn cây trồng trái phép trên diện tích 6 ha
Lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa, nhổ bỏ hàng nghìn cây trồng trái phép trên diện tích 6 ha
 
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra, đưa ra ánh sáng những đối tượng đã phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
NGỌC NGÀ