Sẽ thanh lý hợp đồng cá nhân, tổ chức thuê mặt bằng ở KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm

09:10, 10/10/2019

(LĐ online) - Ngày 9/10, qua kiểm tra thực địa sáng cùng ngày, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết đã thống nhất sắp tới sẽ thực hiện việc thanh lý các hợp đồng đối với các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng trong phạm vi KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm (Phường 3, TP Đà Lạt).

(LĐ online) - Ngày 9/10, qua kiểm tra thực địa sáng cùng ngày, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết đã thống nhất sắp tới sẽ thực hiện việc thanh lý các hợp đồng đối với các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng trong phạm vi KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm (Phường 3, TP Đà Lạt).
 
Một chòi nổi khu vực lòng hồ Tuyền Lâm sẽ được cơ quan chức năng giải toả trong thời gian tới
Một chòi nổi khu vực lòng hồ Tuyền Lâm sẽ được cơ quan chức năng giải toả trong thời gian tới
 
Trong buổi làm việc, cơ quan chức năng cũng tiến hành tháo dỡ một số hạng mục, công trình sai phạm chủ hợp đồng tự ý xây dựng thời gian qua.
 
Trước đó, Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi Lâm Đồng - Sở NN-PTNT Lâm Đồng đã ký kết 12 hợp đồng với 12 tổ chức, cá nhân để cho thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Những hợp đồng cho thuê này đều được ký kết trước khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định 205/QĐ-TTg ngày 15/2/2017 công nhận hồ Tuyền Lâm là KDL Quốc gia.
 
Tại buổi làm việc, có 1 tổ chức và 1 cá nhân xin phép được cấp phép hoạt động tạm tới thời việc thuê mặt bằng đến thời điểm UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành đề án quản lý, khai thác các công trình dịch vụ công cộng tại KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm và được Sở NN-PTNT Lâm Đồng chấp thuận.
 
Trong thời gian 2 năm trở lại đây, lợi dụng việc ký kết hợp đồng với đơn vị quản lý hồ Tuyền Lâm, một số tổ chức, cá nhân đã tự ý xây chòi, quán không có trong hợp đồng thuê mặt bằng. Ngoài ra, nhiều cá nhân còn ngang nhiên dựng nhà bè, chòi nổi, cầu sắt, trong lòng hồ Tuyền Lâm làm ảnh hưởng mỹ quan, vi phạm các quy định pháp luật.
 
C.PHONG