Ðường Vạn Kiếp lại ô nhiễm vì rác

10:10, 21/10/2019

(LĐ online) - Những bịch nilon đựng rác nằm lăn lóc bên vệ đường, thậm chí còn tràn cả ra lòng đường như: bàn ghế gỗ mục cùng nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình, rác thải nông nghiệp... bốc mùi hôi thối nồng nặc. Điều này gây bức xúc cho những người đi lại qua tuyến đường này.

(LĐ online) - Những bịch nilon đựng rác nằm lăn lóc bên vệ đường, thậm chí còn tràn cả ra lòng đường như: bàn ghế gỗ mục cùng nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình, rác thải nông nghiệp... bốc mùi hôi thối nồng nặc. Điều này gây bức xúc cho những người đi lại qua tuyến đường này.
 
Thùng rác đặt lấn chiếm lề đường gây cản trở giao thông
Thùng rác đặt lấn chiếm lề đường gây cản trở giao thông
Nhiều tháng qua, trên đường Vạn Kiếp, Phường 8, thành phố Đà Lạt, người dân thiếu ý thức đổ rác bừa bãi bên cạnh thùng rác của Công ty Quản lý Công trình đô thị Đà Lạt khiến khu vực này bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm cho người dân địa phương và bức xúc cho người đi đường.
 
Hàng ngày, Công ty Quản lý Công trình đô thị Đà Lạt cho người đến dọn dẹp nhưng chỉ lấy phần rác trong thùng.Thậm chí thùng rác “chất thải nguy hại” màu cam cũng bị ném lăn lóc, không có sự quản lý của cơ quan chức năng. 
 
Được biết, năm 2017, trước sự phản ánh của người dân và một vài cơ quan truyền thông, nơi này đã được dọn sạch được một thời gian ngắn, rác lại bị người ta mang tới đổ, rất ít khi được thu dọn, nên chất lượng môi trường cùng cảnh quan nơi này rất kém. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng cần có các biện pháp mạnh tay, quyết liệt nhằm ngăn chặn tái diễn các hành vi xả rác bừa bãi.
                                                                         
VĂN BÁU