Phối hợp kiểm tra hiện trường vụ tàn phá rừng

07:10, 07/10/2019

(LĐ online) - Chiều ngày 7/10, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà cho biết đang phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát huyện cùng đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng xã Nam Hà (Lâm Hà), tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tàn phá rừng thông trồng và san ủi đất rừng trái phép như baolamdong.vn đã thông tin… 

[links()]
(LĐ online) - Chiều ngày 7/10, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà cho biết đang phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát huyện cùng đơn vị chủ rừng và lực lượng chức năng xã Nam Hà (Lâm Hà), tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tàn phá rừng thông trồng và san ủi đất rừng trái phép như baolamdong.vn đã thông tin… 
 
Nhiều cây thông bị cưa hạ vẫn còn bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường
Nhiều cây thông bị cưa hạ vẫn còn bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà Đồng Văn Tuyên cho biết khu vực rừng thông bị chặt hạ và san ủi đất trái phép xảy ra tại hai địa điểm thuộc khu vực Tiểu khu 261B nằm trên địa bàn xã Nam Hà, do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. 
 
Kết quả đo đạt ban đầu, diện tích san ủi trái phép là khoảng trên 4.880m2, riêng khu vực rừng thông bị cưa hạ, trước đây (tháng 9/2018), đã có biên bản hiện trường ghi nhận là 2.700m2 bị tàn phá, nay diện tích thông mới bị cưa hạ thêm khoảng 400m2. 
 
Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà cho biết thêm, hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an huyện truy tìm đối tượng san ủi, tàn phá rừng thông.  
 
Trước đó vào sáng cùng ngày, có mặt tại hiện trường vụ tàn phá rừng và san ủi đất rừng trái phép tại khu vực trên, Chủ tịch UBND xã Nam Hà Tiêu Văn Bính cũng cho biết đang phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vụ phá rừng tại khoảnh 1, tiểu khu 261B. 
 
Theo ông Tiêu Văn Bính, khu rừng thông ba lá bị tàn phá thuộc đối tượng rừng trồng năm 1996. Trước đó vào năm 2018, cũng tại khu vực này có 87 cây thông cũng bị các đối tượng cưa hạ, diện tích thiệt hại 2.730m2, khối lượng tiệt hại 9,14m3. Bước đầu cơ quan xác định các đối tượng phá rừng để lấy đất sản xuất.  
 
Ghi nhận hiện trường cho thấy, trên diện tích rộng hàng ngàn m2 nằm ở hai quả đồi thuộc khu vực Tiểu khu 261B, người địa phương thường gọi khu vực này là rừng “núi lửa”, có đến hàng trăm gốc thông ba lá cả cũ lẫn mới bị cưa hạ bằng cưa máy trong thời gian dài. Trong đó nhiều cây thông có đường kính gốc từ 15 – 45cm vừa bị cưa hạ gốc vẫn còn ứa nhựa, lá vẫn còn xanh, cây vẫn còn bỏ nằm ngổn ngang. Cách đó không xa, nguyên một quả đồi đã bị máy ủi “cạo trọc” để lấy đất sản xuất nông nghiêp. 
 
Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng phá rừng đã cắt thông thành từng đoạn gom lại thành từng đống rồi đốt phi tang. Cũng tại hiện trường vụ phá rừng, hàng trăm cây cà phê giống cũng được tập kết gần đó chuẩn bị trồng vào các hố đã được đào sẵn.
 
Thông bị cưa hạ trái phép trên là rừng trồng năm 1996
Thông bị cưa hạ trái phép trên là rừng trồng năm 1996

 

Toàn cảnh quả đồi bị máy múc “cạo trọc” để lấy đất sản xuất
Toàn cảnh quả đồi bị máy múc “cạo trọc” để lấy đất sản xuất
THỤY TRANG