Buộc khắc phục, tháo dỡ toàn bộ công trình nhà không phép

03:10, 18/10/2019

(LĐ online) - Sau thời gian cũng cố hồ sơ, UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình nhà không phép tại đường Trần Quang Diệu, TP Đà Lạt…

[links()]
(LĐ online) - Sau thời gian cũng cố hồ sơ, UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình nhà không phép tại đường Trần Quang Diệu, TP Đà Lạt…
 
Công trình nhà không phép trước khi bị cưỡng chế
Công trình nhà không phép trước khi bị cưỡng chế
 
Ngày 18/10, thông tin từ cơ quan chức năng TP Đà Lạt cho biết, UBND Phường 10 (TP Đà Lạt), vừa thực hiện xong việc cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các công trình nhà không phép xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực tiểu khu 156 nằm ở cuối đường Trần Quang Diệu (thuộc địa bàn P10, TP Đà Lạt). Công trình vi phạm trên có kết cấu trụ sắt, khung sắt, vách tôn với diện tích 68 m2, tầng trên được gác một thùng Container. 
 
Đây là một trong 3 công trình xây dựng không phép tại khu vực trên, bị cơ quan chức năng TP Đà Lạt ban hành các quyết định cưỡng chế, buộc tháo dỡ trả lại nguyên trạng. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình nhà không phép tại khu vực này thi bất ngờ một đối tượng tên Trung (ngụ tại đường Trần Quang Diệu, P10, TP Đà Lạt) xuất hiện mang 3 xe gắn máy ra đốt, gây cản trở việc cưỡng chế như baolamdong.vn đã thông tin.
 
Hiện vụ việc đối tượng đốt xe hủy hoại tài sản nhằm cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ đang được cơ quan chức TP Đà Lạt điều tra, làm rõ.
 
THỤY TRANG