Xử phạt hành chính về hành vi san ủi, xây dựng không phép

02:10, 15/10/2019

(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt vừa ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 21 triệu đồng đối với bà Hà Thị Kim Vinh, Phạm Thị Thanh Hiển (cả hai đều ngụ tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) về hành vi san ủi, xây dựng không phép…

[links()]
(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt vừa ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính với số tiền 21 triệu đồng đối với bà Hà Thị Kim Vinh, Phạm Thị Thanh Hiển (cả hai đều ngụ tại xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) về hành vi san ủi, xây dựng không phép…
 
Hiện trường khu đất nông nghiêp bị san ủi, xây kè đá trái phép
Hiện trường khu đất nông nghiêp bị san ủi, xây kè đá trái phép
 
Theo đó, bà Vinh bị UBND TP Đà Lạt xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng về hành vi tự ý xây dựng công trình kè đá (taluy đá) dài 60 m, cao 3,8 m không có giấy phép xây dựng tại thửa đất số 187, 189 tờ bản đồ 34 xã Xuân Thọ. 
 
Ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng TP Đà Lạt còn yêu cầu bà Vinh ngừng thi công công trình. Trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày 23/9/2019), bà Vinh phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, lập thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng theo quy định, trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép xây dựng, hặc sau khi được cấp giấy phép phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm  không phù hợp theo giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt.
 
Riêng đối với hành vi “gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác”, cụ thể là sử dụng xe cơ giới đào bới, san gạt đất, xây kè đá dài 30 m gây sạt lở, gây ảnh hưởng đến kè đá dài 5,5 m, cao 1,7 m và có nguy cơ dẫn đến việc sạt lở 90 m chiều dài taluy theo cạnh thửa đất 203, 204, tờ bản đồ số 34 xã Xuân Thọ của và Hiển đã bị UBND TP Đà Lạt xử phạt hành chính với số tiền 6 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn buộc bà Hiển phải khôi phục lại kè đá đã sạt lở trên. 
 
Liên quan vụ việc, trước đó baolamdong.vn đã phản ánh tại khu vực sau đồi Canhkina (Nhà Bia tưởng niệm xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt), chủ đầu tư không chỉ “vô tư” sử dụng các phương tiện cơ giới đào bới, san gạt, phân lô trái phép trên diện tích 1.680 m2 nông nghiệp mà còn “xin” nhà điện “hô biến” đường điện trung thế 22kV đang thẳng thành hình chữ Z trông như “cây kiển” để né khu đất… Điều đáng nói, trong quá trình thi công đường điện mới né khu đất, ngành điện Lâm Đồng đã cắt cụt ngọn hai cây cây thông khoảng 60-70 năm tuổi duy nhất còn sót lại ở khu vực này, khiến dư luận địa phương rất bất bình.
 
THỤY TRANG