Hồ Đan Kia - Suối Vàng: Trên cày xới đất rừng, dưới dùng xuồng cao tốc chở khách trái phép

05:11, 05/11/2019

(LĐ online) - Khoảng 1 tuần nay, khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng (nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương) có ít nhất 2 khu vực đất rừng sản xuất bị các đối tượng dùng máy cày cày xới với mục đích chiếm đất, trong khi dưới lòng hồ cách đó chỉ 300 - 500 m nhiều chiếc thuyền, thậm chí là xuồng cao tốc chở khách du lịch qua lại trái phép công khai giữa ban ngày.

(LĐ online) - Khoảng 1 tuần nay, khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng (nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương) có ít nhất 2 khu vực đất rừng sản xuất bị các đối tượng dùng máy cày cày xới với mục đích chiếm đất, trong khi dưới lòng hồ cách đó chỉ 300 - 500 m nhiều chiếc thuyền, thậm chí là xuồng cao tốc chở khách du lịch qua lại trái phép công khai giữa ban ngày.
 
Cơ quan chức năng xác định một đối tượng dùng máy cày cày xới 1.900 m2 đất rừng, khu vực sát mép hồ Đan Kia - Suối Vàng
Cơ quan chức năng xác định một đối tượng dùng máy cày cày xới 1.900 m2 đất rừng, khu vực sát mép hồ Đan Kia - Suối Vàng
 
Ngày 5/11, có mặt khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng có “cây thông cô đơn” nổi tiếng (thuộc lâm phần do Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý), chúng tôi thấy nhiều thảm cỏ lớn trong khu vực bị một số đối tượng chưa xác định xới tung. Thậm chí, sau khi bị cơ quan chức năng lập biên bản, một nhóm người vẫn cắm lều ở tại hiện trường, không chịu rời đi.
 
Theo UBND huyện Lạc Dương, trước đó ngày 31/10, Trạm Kiểm lâm Xã Lát - Hạt Kiểm lâm Bidoup - Núi Bà đã tiến hành tịch thu tang vật là chiếc máy cày của một cá nhân cày xới đất rừng sản xuất với diện tích 1.900 m 2. Về phía Công an huyện hiện đang tạm giữ một đối tượng có hành vi phá rừng trái pháp luật và đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ. “Tới thời điểm này, khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng gần “cây thông cô đơn” UBND huyện chưa cấp bất kỳ dự án nào nên việc đưa lập lán trại, đưa máy cày vào đây đều là hoạt động trái phép” - vị lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương thông tin.
 
Riêng hoạt động đưa đón du khách tham quan khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng, quan điểm của huyện Lạc Dương trước nay nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân dùng thuyền, ca nô... để chở du khách qua khu vực lòng hồ từ cuối năm 2018 tới nay. Tuy nhiên, dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, tạm giữ các thuyền hoạt động “chui” nhưng tình trạng nêu trên theo ghi nhận của chúng tôi ngày một “biến tướng” hơn.
 
Báo Lâm Đồng Online xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh lấn chiếm đất rừng trái phép cũng như thuyền, xuồng chở khách “chui” trên hồ Đan Kia - Suối Vàng sáng ngày 5/11.
 
Chiếc máy cày đùng để xâm lấn đất rừng trái phép đang được tạm giữ tại Trạm kiểm lâm Xã Lát - Hạt kiểm lâm Bidoup - Núi Bà
Chiếc máy cày đùng để xâm lấn đất rừng trái phép đang được tạm giữ tại Trạm kiểm lâm Xã Lát - Hạt kiểm lâm Bidoup - Núi Bà

 

 

Trong khi dưới lòng hồ Suối Vàng chỉ cách vị trí đất bị cày xới khoảng 500 m, 4 chiếc thuyền, trong đó có môt chiếc xuồng cao tốc được chế tạo bằng tổ hợp vật liệu composite đưa đón du khách tham quan nhộn nhịp đi lại trên lòng hồ
Trong khi dưới lòng hồ Suối Vàng chỉ cách vị trí đất bị cày xới khoảng 500 m, 4 chiếc thuyền, trong đó có một chiếc xuồng cao tốc được chế tạo bằng tổ hợp vật liệu composite đưa đón du khách tham quan nhộn nhịp đi lại trên lòng hồ
C.THÀNH