Lạc Dương: Vượt đập tràn đi mua thuốc, một người bị nước lũ cuốn

05:11, 11/11/2019

(LĐ online) - Cố vượt qua đập tràn Păng Tiêng khi nước lũ dâng cao để đi mua thuốc cảm đã khiến một người đàn ông bị nước cuốn trôi mất tích.

(LĐ online) - Cố vượt qua đập tràn Păng Tiêng khi nước lũ dâng cao để đi mua thuốc cảm đã khiến một người đàn ông bị nước cuốn trôi mất tích.  
 
Lực lượng chức năng huyện Lạc Dương đang tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng chức năng huyện Lạc Dương đang tìm kiếm nạn nhân
 
Chiều 11/11, Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Lê Chí Quang Minh cho biết huyện đã huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tổ chức tìm kiếm dọc suối Đạ Dâng Lớn và quanh hồ thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo để tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi khi qua đập tràn Păng Tiêng.
 
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông Lâm Văn Thoan (40 tuổi, ngụ tại huyện Lâm Hà). Ông Thoan đi làm thuê tại xã Lát, huyện Lạc Dương. Vào thời điểm trên, do ảnh hưởng của bão số 6, tại khu vực đập tràn Păng Tiêng (thôn Đạ Nghịt, xã Lát) nước dâng cao gần 1m, nhưng ông Thoan vẫn cố vượt qua tràn để đi mua thuốc cảm nên bị lũ cuốn trôi xuống lòng hồ thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. 
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Lạc Dương huy động lực lượng tại chỗ gồm quân đội, công an, dân quân đi dọc suối Đạ Dâng Lớn và quanh hồ thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo để tìm kiếm, nhưng đến 16 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. 
 
Hiện vụ việc cũng đã được UBND huyện báo cáo vụ việc lên tỉnh và đang xin lực lượng Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn, đưa phương tiện chuyên dùng đến để hỗ trợ việc tìm kiếm nạn nhân.
 
THỤY TRANG