Mới nâng cấp xong, dải phân cách lại bị đập phá

06:11, 20/11/2019

Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị quản lý đường cao tốc Liên Khương - Prenn tiến hành nâng cấp toàn bộ dải phân cách chưa lâu thì nhiều vị trí lại bị người dân đập phá với mục đích cho xe gắn máy ngang qua đường.

Công ty TNHH Hùng Phát, đơn vị quản lý đường cao tốc Liên Khương - Prenn tiến hành nâng cấp toàn bộ dải phân cách chưa lâu thì nhiều vị trí lại bị người dân đập phá với mục đích cho xe gắn máy ngang qua đường.
 
Dải phân cách đường cao tốc mới nâng cấp lại bị đập phá trở lại
Dải phân cách đường cao tốc mới nâng cấp lại bị đập phá trở lại
 
Theo ghi nhận, trên tuyến đường cao tốc Liên Khương - Prenn có ít nhất trên 10 điểm dải phân cách bị người dân đập phá chạy qua xã Hiệp An và Hiệp Thạnh (Đức Trọng). Đây đều là những vị trí cũ người dân hạ thấp nhiều năm qua để giúp xe máy băng ngang đường cao tốc và việc này luôn tiềm ẩn nguy cơ giao thông.
 
Theo số liệu thống kê từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2010 đến nay, đã xảy ra gần 90 vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc (làm chết 11 người và bị thương 29 người). Trong đó, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do xe máy đi vào làn đường cao tốc, chạy ngược chiều, băng ngang bất ngờ qua dải phân cách khiến ô tô không kịp tránh.
 
C.THÀNH