Khan hiếm lao động dịp cận tết

09:01, 17/01/2020

(LĐ online) - Càng cận kề tết Nguyên đán, nhu cầu về lao động thời vụ, nhất là những khu vực trồng hoa và nông sản tăng mạnh...

(LĐ online) - Càng cận kề tết Nguyên đán, nhu cầu về lao động thời vụ, nhất là những khu vực trồng hoa và nông sản tăng mạnh. Mặc dù nhiều nhà vườn, chủ vựa đã đẩy giá nhân công tăng lên 400.000 - 500.000 đồng/lao động /ngày, bao luôn cơm trưa và ăn nhẹ giữa buổi, nhưng vẫn khan hiếm lao động. 
 
Càng cận tết, nhu cầu sử dụng lao động làm vườn ngày càng lớn, giá nhân công không ngừng tăng từ 300.000 – 500.000 đồng/ ngày
Càng cận tết, nhu cầu sử dụng lao động làm vườn ngày càng lớn, giá nhân công không ngừng tăng từ 300.000 – 500.000 đồng/ ngày
 
Tất bật, hối hả là điều dễ dàng nhận thấy từ vựa rau Đơn Dương đến các vườn hoa tết ở TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương trong thời điểm này. Hầu hết các nhà vườn đang tăng ca thu hoạch, chăm sóc, cắt tỉa hoa, đóng thùng để vận chuyển đi khắp các thị trường. Bất kể ngày lẫn đêm, nhịp sống dường như không ngừng nghỉ trên những miệt vườn.
 
Những người phụ nữ phải đeo găng tay, bịt khẩu trang và đi ủng để có thể làm việc suốt một ngày dài
Những người phụ nữ phải đeo găng tay, bịt khẩu trang và đi ủng để có thể làm việc suốt một ngày dài
 
Gia đình chị Trần Thị Mai (xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) có 4 sào cần tây đang trong độ thu hoạch. Do đã ký hợp đồng bao tiêu và ấn định thời gian thu hoạch với vựa nên mấy ngày qua chị phải ngược xuôi khắp nơi tìm người thu hoạch.  
 
Theo chị Mai, khác với các loại nông sản khác, thu hoạch rau thường chỉ thu tập trung trong một hoặc hai ngày nên cần số lượng nhân công khá lớn. Nếu ngày thường giá thuê nhân công chỉ dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/ công nữ thì hiện tại đã tăng lên đến 300.000 đồng. 
 
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường tết, DaLat Hasfarm phải tuyển hàng ngàn công nhân thời vụ cùng với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường tết, DaLat Hasfarm phải tuyển hàng ngàn công nhân thời vụ cùng với chế độ đãi ngộ hấp dẫn
 
Tuy nhiên, đa số nhà vườn thông thường sẽ chọn thu hoạch khoán theo diện tích hoặc số lượng quả thu hoạch được. Tính ra, nếu chịu khó làm không nghỉ trưa thì mỗi nhân công có thể thu nhập từ 400.000 - 500.000 đồng/ ngày.
 
Tại Đơn Dương, với hơn 200 vựa thu mua nông sản đóng chân trên địa bàn, nhu cầu sử dụng lao động thời vụ những ngày cận tết là vô cùng lớn. 
 
Bà Nguyễn Thị Chúc - Chủ vựa nông sản Chúc Em cho biết cận tết, mỗi ngày vựa của bà phải đóng hàng chục chuyến hàng nông sản đi khắp các tỉnh, từ ra Bắc đến vào Nam. Do đó, số lượng nhân công bốc xếp, đóng hàng cũng tăng lên từ 10 - 15 người so với ngày thường. 
 
Các vựa hoa của TP Đà Lạt đang hoạt động cả ngày lẫn đêm để đáp ứng nhu cầu thị trường hoa tết
Các vựa hoa của TP Đà Lạt đang hoạt động cả ngày lẫn đêm để đáp ứng nhu cầu thị trường hoa tết
 
“Để có được nguồn nhân công này, tôi phải trả công cho họ hơn 500.000 đồng/ngày, nếu tăng ca thì mỗi giờ là 50.000 đồng, thuê người vận chuyển, phân loại, sơ chế, bốc xếp trong khoảng 20 ngày bắt đầu từ mùng 10 âm lịch bao gồm. Lao động thời vụ thường là những người thân quen hoặc người đồng hương của những người lao động lâu dài để dễ dàng quản lí, vừa đảm bảo công việc, vừa tránh việc cây bị hỏng hay mất cắp” - bà Chúc cho hay.
 
Tại các vựa hoa của TP Đà Lạt, hiện giá thuê nhân công làm cả ngày từ 7 giờ sáng đến khoảng 22 giờ đêm là 500.000 đồng/ người đối với nữ và 700.00 -1.000.000 đồng/ người đối với nam. Tuy tiền công cao nhưng vẫn khó kiếm người làm.
 
Theo nhiều chủ vựa hoa, khoảng ngoài 20 tháng Chạp là người làm thuê đến từ các tỉnh phía Bắc về quê ăn tết. Do đó, nhiều nhà vườn, chủ vựa hoa, nông sản thiếu lao động trầm trọng. Để đáp ứng nhu cầu đặt hàng của thương lái, nhà vườn phải tăng giá nhân công hoặc huy động hết người thân trong gia đình phụ giúp thu hoạch và đóng hoa. 
 
Đặc biệt, từ ngày 25 đến 28 tết, số tiền công tăng lên 1 triệu đồng/ ngày, làm cả vào ban đêm. Ngoài ra, các gia đình gia đình thuê nhân công còn phải bố trí nơi ăn ở cho họ.
 
Dù giá thuê nhân công cao nhưng giá hoa tết tại Đà Lạt tăng cao gấp đôi, gấp ba so với ngày thường nên việc bỏ tiền triệu để thuê người làm vẫn không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu nhập của các nhà vườn.
 
Những ngày cận tết, nhiều lao động thời vụ là sinh viên hay những người trung niên mà công việc thường ngày là xe ôm, phụ hồ… cũng tìm đến các vựa nông sản để kiếm một công việc thời vụ. 
 
THANH SA