Bạn đọc Báo Lâm Đồng hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho gia đình 2 cháu bé đuối nước

04:02, 22/02/2020

(LĐ online) - Sáng 22/2, đại diện Báo Lâm Đồng tại Văn phòng Bảo Lộc cùng một số nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã tới thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ kinh phí cho gia đình 2 bé gái bị đuối nước thương tâm tại thôn K'Rọt Dờng, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh.

[links()] (LĐ online) - Sáng 22/2, đại diện Báo Lâm Đồng tại Văn phòng Bảo Lộc cùng một số nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã tới thăm hỏi, chia buồn và trao hỗ trợ kinh phí cho gia đình 2 bé gái bị đuối nước thương tâm tại thôn K’Rọt Dờng, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh.
 
Hội từ thiện Thiện Nhân Tâm trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Ka Hởi thông qua Văn phòng Báo Lâm Đồng tại Bảo Lộc sáng 22/2
Hội từ thiện Thiện Nhân Tâm trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Ka Hởi thông qua Văn phòng Báo Lâm Đồng tại Bảo Lộc sáng 22/2
 
Tại đây, đại diện Báo Lâm Đồng cùng các mạnh thường quân là bạn đọc của Báo đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của 2 cháu bé bị đuối nước là cháu Ka Thuynh và cháu Ka Hạ Tiên; đồng thời, trao 7.000.000 đồng mà bạn đọc đóng góp hỗ trợ cho gia đình 2 cháu. Trong đó, Hội từ thiện Thiện Nhân Tâm TP Bảo Lộc hỗ trợ 2.000.0000 đồng (1.000.000 đồng trích từ quỹ Hội và 1 triệu đồng do một số hội viên đóng góp); số tiền 5.000.000 đồng còn lại do bạn đọc đóng góp thông qua Văn phòng Báo Lâm Đồng tại TP Bảo Lộc. 
 
Ngoài số tiền này, bạn đọc Báo Lâm Đồng cũng đã đóng góp kinh phí hỗ trợ gia đình chị Ka Hởi thông qua số tài khoản ngân hàng của thầy giáo Đặng Hồng Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bảo Thuận, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh – nơi 2 cháu Ka Thuynh và Ka Hạ Tiên đang theo học). Thầy Đặng Hồng Nam xúc động: “Tuy hoàn cảnh rất nghèo khó, nhưng 2 cháu Ka Thuynh và Ka Hạ Tiên là những học sinh chăm ngoan, vâng lời thầy cô. Khi hay tin 2 con bị đuối nước, những người thầy, người cô như chúng tôi quá đau buồn, thương tiếc. Sau khi quý Báo thông tin về vụ việc 2 cháu bị đuối nước thương tâm và hoàn cảnh khốn khó của gia đình, rất nhiều mạnh thường quân từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đã đóng góp kinh phí hỗ trợ gia đình 2 cháu qua tài khoản ngân hàng của tôi được Báo Lâm Đồng đăng tải. Tính đến 10 giờ ngày 22/2, tổng số tiền mà các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã gửi hỗ trợ cho gia đình 2 cháu hơn 40 triệu đồng. Hiện, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân vẫn đang đóng góp kinh phí hỗ trợ cho gia đình 2 cháu. Tôi thay mặt gia đình 2 cháu, gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Báo Lâm Đồng và mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đồng hành quyên góp kinh phí giúp đỡ để phần nào gia đình chị Ka Hởi vơi bớt nỗi đau không gì có thể bù đắp này”.
 
Cũng trong sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Di Linh, chính quyền xã Bảo Thuận và Ban giám hiệu Trường Tiểu học xã Bảo Thuận đã kịp thời tới thăm hỏi, phúng viếng, chia buồn và hỗ trợ kinh phí cho gia đình 2 cháu.
 
Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Khoảng 9 giờ sáng 20/2, chị Ka Hởi cùng chồng là anh K’Têm dẫn theo 2 con gái là cháu Ka Thuynh (7 tuổi) và cháu Ka Hạ Tiên (8 tuổi) đến xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh) tưới cà phê thuê. Tại đây, 2 cháu Ka Thuynh và Ka Hạ Tiên đã không may bị đuối nước tử vong.
 
Bạn đọc Báo Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Ka Hởi
Bạn đọc Báo Lâm Đồng trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Ka Hởi

 

Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng thăm hỏi, chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ gia đình chị Ka Hởi
Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng thăm hỏi, chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ gia đình chị Ka Hởi
 
Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ:
 
- Tòa soạn Báo Lâm Đồng - số 38 Quang Trung, Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 02633.822.472. Tên tài khoản: Báo Lâm Đồng; Số tài khoản: 3713.0.9032880.00000 - Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.
 
 - Hoặc thầy giáo Đặng Hồng Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bảo Thuận (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, Lâm Đồng - nơi 2 cháu Ka Thuynh và Ka Hạ Tiên đang theo học). Điện thoại: 0914.438.979, Số tài khoản: 5408215012444 (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Di Linh). Mọi ủng hộ vui lòng ghi rõ: Giúp đã gia đình chị Ka Hởi và anh K’Têm.


KHÁNH PHÚC