Chỉ còn 73 khách người Trung Quốc đang lưu trú tại Lâm Đồng

03:02, 03/02/2020

(LĐ online) - Ông Đào Ngọc Cần – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện còn 73 khách người Trung Quốc đang tạm trú tại Lâm Đồng. Thực hiện chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch cúm corona, ngành công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú theo dõi và kịp thời cung cấp thông tin cho sở y tế nếu phát hiệu những dấu hiệu bất thường. Tất cả những người này qua thời gian theo dõi tại chỗ chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường.

(LĐ online) - Ông Đào Ngọc Cần – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện còn 73 khách người Trung Quốc đang tạm trú tại Lâm Đồng. Thực hiện chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch cúm corona, ngành công an khuyến cáo các cơ sở lưu trú theo dõi và kịp thời cung cấp thông tin cho sở y tế nếu phát hiệu những dấu hiệu bất thường. Tất cả những người này qua thời gian theo dõi tại chỗ chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường.
 
Chợ lầu Đà Lạt vắng thưa du khách sau dịp tết Nguyên đán
Chợ lầu Đà Lạt vắng thưa du khách sau dịp tết Nguyên đán
 
Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, dịp tết vừa qua, lượng khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng tương đối cao, tăng trường khoảng 10,8% so với cùng kỳ. Thực hiện chỉ đạo về phòng chống dịch cúm corona, ngành cũng đã gửi văn bản đến tất cả các cơ sở lưu trú để chủ động trong công tác phòng ngừa. Đối với khách Trung Quốc, ngành cũng chỉ đạo với tinh thần là không kỳ thị khách Trung Quốc nhưng tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, khuyến cáo khách Trung Quốc không đến những chỗ đông người, khi có trường hợp nào sốt hoặc ho thì phải đến ngay các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp khách Trung Quốc hay quốc tế nào phát hiện dương tính với virut corona. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hiện cũng không tiếp nhận khách Trung Quốc nào đến khám bệnh.
 
NGUYỄN NGHĨA