Đính chính bài viết "Đến chùa lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ"

02:02, 29/02/2020

(LĐ online) - Ngày 18/02/2020, Báo Lâm Đồng có đăng bài viết "Đến chùa lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ" của tác giả Lam Phương, liên quan đến bà Đ.T.T.Thảo (ngụ tại Thôn 4, xã Tân Châu, huyện Di Linh, Lâm Đồng). Sau khi kiểm chứng thông tin, bài viết của tác giả Lam Phương có nội dung không chính xác, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bà Thảo...

(LĐ online) - Ngày 18/02/2020, Báo Lâm Đồng có đăng bài viết “Đến chùa lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ” của tác giả Lam Phương, liên quan đến bà Đ.T.T.Thảo (ngụ tại Thôn 4, xã Tân Châu, huyện Di Linh, Lâm Đồng). Sau khi kiểm chứng thông tin, bài viết của tác giả Lam Phương có nội dung không chính xác, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của bà Thảo. Do đó, Báo Lâm Đồng xin cải chính thông tin và chân thành xin lỗi bà Đ.T.T.Thảo cùng bạn đọc. Đồng thời, Báo Lâm Đồng sẽ có hình thức xử lý kỷ luật tác giả bài viết theo quy định.
 

Bà Đ.T.T.Thảo
Bà Đ.T.T.Thảo

BÁO LÂM ĐỒNG