Những người đón tết ngoài đường phố

05:02, 06/02/2020

Họ là lực lượng Cảnh sát giao thông, công nhân, lực lượng quân đội... vì nhiệm vụ đã tạm quên không khí ngày tết tại gia đình để dành thời gian phục vụ công tác kể cả đêm giao thừa ngoài đường phố cho tới tận sáng ra.

Họ là lực lượng Cảnh sát giao thông, công nhân, lực lượng quân đội... vì nhiệm vụ đã tạm quên không khí ngày tết tại gia đình để dành thời gian phục vụ công tác kể cả đêm giao thừa ngoài đường phố cho tới tận sáng ra.
 

 

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn vào khoảng 21h đêm 30 Tết, gần như 100 quân số Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt tiếp tục phải túc trực, phân luồng giao thông, chống tụ tập đua xe, gây mất trật tự công cộng tới 2h sáng ngày mùng 1 Tết
Ngoài kiểm tra nồng độ cồn vào khoảng 21h đêm 30 Tết, gần như 100 quân số Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt tiếp tục phải túc trực, phân luồng giao thông, chống tụ tập đua xe, gây mất trật tự công cộng tới 2h sáng ngày mùng 1 Tết

 

 

 

Trung tá Phạm Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Đà Lạt, phụ trách 1 trong 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại TP Đà Lạt quanh hồ Xuân Hương cho hay, như mọi năm sau khi pháo hoa được bắn xong, công tác rửa dọn, chống cháy… hoàn tất, anh em thường về nhà vào lúc 3h sáng hôm sau
Trung tá Phạm Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Đà Lạt, phụ trách 1 trong 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại TP Đà Lạt quanh hồ Xuân Hương cho hay, như mọi năm sau khi pháo hoa được bắn xong, công tác rửa dọn, chống cháy… hoàn tất, anh em thường về nhà vào lúc 3h sáng hôm sau

 

Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc đã có ba năm đón tết ngoài đường. Tết Canh Tý năm nay chị cho hay cùng chị em trong Công ty Công trình đô thị Đà Lạt ngoài dọn dẹp rác đường Trần Phú, Xuân An, Hà Huy Tập, sẽ phải di chuyển qua hồ Xuân Hương dọn rác tới khoảng 3-4h sáng mùng 1 Tết
Chị Nguyễn Thị Minh Ngọc đã có ba năm đón tết ngoài đường. Tết Canh Tý năm nay chị cho hay cùng chị em trong Công ty Công trình đô thị Đà Lạt ngoài dọn dẹp rác đường Trần Phú, Xuân An, Hà Huy Tập, sẽ phải di chuyển qua hồ Xuân Hương dọn rác tới khoảng 3-4h sáng mùng 1 Tết

 

Hàng chục thương lái bán hàng tết để cả núi rác trên đường Quang Trung, Trần Quý Cáp (góc Ngã tư Phan Chu Trinh). Công nhân công trình đô thị Đà Lạt phải làm việc tới gần 1h sáng ngày mùng 1 Tết mới cơ bản dọn dẹp xong
Hàng chục thương lái bán hàng tết để cả núi rác trên đường Quang Trung, Trần Quý Cáp (góc Ngã tư Phan Chu Trinh). Công nhân công trình đô thị Đà Lạt phải làm việc tới gần 1h sáng ngày mùng 1 Tết mới cơ bản dọn dẹp xong

 

Đúng vào phút giao thừa Xuân Canh Tý 2020, trong khi hầu hết mọi người quây quần ở nhà hoặc rủ nhau đi xem bắn pháo hoa chật kín cung đường Trần Quốc Toản (bờ hồ Xuân Hương) thì lực lượng Quân đội, Công an, công nhân Công trình đô thị Đà Lạt lại tập trung tối đa làm nhiệm vụ. Và khi những tràng pháo hoa nổ giòn giã chấm dứt, người dân ùn ùn di chuyển về nhà, các lực lượng này lại phải rong ruổi trên những đường phố chính để làm nhiệm vụ phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, dọn dẹp rác thải, bảo đảm cho người dân và du khách có những ngày tết an toàn, vui tươi.

 
C.PHONG