2 học sinh nhận 94,2 triệu đồng học bổng "Thắp sáng ước mơ xanh"

03:03, 15/03/2020

(LĐ online) - Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng vừa phối hợp với Chương trình "Thắp sáng ước mơ xanh" của Đài Truyền hình Bình Dương tổ chức phát học bổng cho 2 học sinh đang học lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đơn Dương với tổng trị giá 94,2 triệu đồng.

(LĐ online) - Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi Lâm Đồng vừa phối hợp với Chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh” của Đài Truyền hình Bình Dương tổ chức phát học bổng cho 2 học sinh đang học lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đơn Dương với tổng trị giá 94,2 triệu đồng.
 
Các nhà hảo tâm trao học bổng tài trợ cho học sinh vượt khó vươn lên
Các nhà hảo tâm trao học bổng tài trợ cho học sinh vượt khó vươn lên
 
Đó là trường hợp học sinh Võ Hoàng Thiện (ở thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, Đơn Dương) đang học lớp 12/A.4 Trường THPT Đơn Dương. Em bị bệnh bạch cầu cấp từ năm 2016, qua nhiều năm chữa bệnh, nhưng Thiện vẫn chăm chỉ học và ước mơ được vào Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Vượt lên hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ làm công nhân, cha thuê đất làm vườn và bản thân bệnh tật, Thiện vẫn cố gắng học tập để theo đuổi ước mơ của mình. Chương trình Thắp sáng ước mơ xanh đã kêu gọi nhiều mạnh thường quân giúp đỡ trao học bổng cho Thiện 45.050.000 đồng.
 
Chương trình trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thị An Na
Chương trình trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thị An Na
 
Trường hợp khác là em Nguyễn Thị An Na (ở thôn Lạc Nghĩa, xã Ka Đơn, Đơn Dương) là học sinh lớp 12/A.7 Trường THPT Proh (Đơn Dương). Em Na mồ côi cha lúc 6 tuổi, mẹ làm thuê để nuôi em ăn học. Năm 2018, mẹ của Na bị tai nạn xe 2 lần, phải bán căn nhà nhỏ để chạy chữa, sau đó, bà còn thêm bệnh suy tim, mất sức lao động.
 
Ngoài giờ học, em Na phải đi làm thêm để có thu nhập cho 2 mẹ con sống qua ngày. Ước mơ của em là được vào Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. Chương trình Thắp sáng ước mơ xanh đã trao cho em Na học bổng 49.150.000 đồng từ sự đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm.
 
AN NHIÊN