Khởi công xây dựng nhà "Tình nghĩa quân - dân"

11:04, 28/04/2020

(LĐ online) - Sáng 28/4, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Bảo Lộc tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà "Tình nghĩa quân - dân" cho gia đình ông K'Bảih (62 tuổi, ngụ tại thôn Nausri, xã Lộc Nga)...

(LĐ online) - Sáng 28/4, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Bảo Lộc tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho gia đình ông K’Bảih (62 tuổi, ngụ tại thôn Nausri, xã Lộc Nga). Dự lễ khởi công có Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.
 
Ban CHQS TP Bảo Lộc đặt móng khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho gia đình ông K’Bảih
Ban CHQS TP Bảo Lộc đặt móng khởi công xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho gia đình ông K’Bảih
 
Gia đình ông K’Bảih thuộc diện hộ nghèo người dân tộc thiểu số. Không chỉ thiếu đất đai sản xuất, không có việc làm ổn định mà gia đình ông K’Bảih chưa có nhà ở cố định. Căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” được khởi công xây dựng giúp gia đình ông K’Bảih khắc phục khó khăn để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
 
Căn nhà được xây dựng với diện tích sử dụng khoảng 50 m 2, có tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng do Ban CHQS TP Bảo Lộc trích từ nguồn quỹ của đơn vị và vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân; 50 triệu đồng còn lại do gia đình tự đối ứng. Được biết, dịp này, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, giao cho các đơn vị trực thuộc xây tặng 12 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo tín ngưỡng các tôn giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh (mức hỗ trợ 100 triệu đồng/căn).
 
Chính quyền địa phương và Câu lạc bộ Mô tô Bảo Lộc bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Thu
Chính quyền địa phương và Câu lạc bộ Mô tô Bảo Lộc bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Thu
 
Sáng cùng ngày, tại Phường B’Lao, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp cùng bà Trần Thị Bích Bửu và anh Nguyễn Anh Nghĩa (con trai bà Bửu) cùng ngụ tại phường B’Lao đã tổ chức khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông K’Huyết (ngụ Tổ dân phố 14) và ông K’Brút (ngụ tại Tổ dân phố 6, phường B’Lao). Mỗi căn nhà được xây dựng theo hình thức nhà cấp 4, có diện tích sử dụng khoảng 40 m 2, với tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng/căn. Trong đó, bà Trần Thị Bích Bửu và con trai ủng hộ 35 triệu đồng/căn, Ủy ban MTTQ phường B’Lao hỗ trợ 5 triệu đồng/căn. Số tiền còn lại do các gia đình đối ứng.
 
Còn tại Phường 2 (TP Bảo Lộc), Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp cùng Câu lạc bộ Mô tô TP Bảo Lộc tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Thu (ngụ tại Tổ dân phố 9, Phường 2). Căn nhà được xây dựng theo hình thức nhà cấp 4, với diện tích sử dụng khoảng 40 m 2, có tổng kinh phí đầu tư 120 triệu đồng. Trong đó, Câu lạc bộ Mô tô TP Bảo Lộc hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đối ứng. Tại lễ bàn giao, nhiều tổ chức, cá nhân còn trao tặng một số phần quà là các vật dụng giúp gia đình bà Thu về nhà mới.
 
KHÁNH PHÚC