Ngày thứ 3 cách ly toàn xã hội, người dân vẫn xuống đường tập thể dục đông đúc

07:04, 03/04/2020

(LĐ online) - Khoảng 17 giờ tới 18 giờ 30 chiều 3/4, trong ngày thứ 3 cả nước cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ, hàng trăm người dân Đà Lạt vẫn có thói quen xuống đường tập thể dục, đặc biệt là khu vực đường Trần Quốc Toản, bao quanh hồ Xuân Hương.

(LĐ online) - Khoảng 17 giờ tới 18 giờ 30 chiều 3/4, trong ngày thứ 3 cả nước cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ, hàng trăm người dân Đà Lạt vẫn có thói quen xuống đường tập thể dục, đặc biệt là khu vực đường Trần Quốc Toản, bao quanh hồ Xuân Hương.
 
Nhiều người dân vẫn tập thể dục đông đúc ven hồ Xuân Hương chiều nay. Do việc tập thể dục, đi dạo đã trở thành thói quen nâng cao sức khoẻ của nhiều người nên dù đã có khuyến cáo từ chính quyền nhưng người dân vẫn khó bỏ thói quen này. Ảnh: C.THÀNH
Nhiều người dân vẫn tập thể dục đông đúc ven hồ Xuân Hương chiều nay. Do việc tập thể dục, đi dạo đã trở thành thói quen nâng cao sức khoẻ của nhiều người nên dù đã có khuyến cáo từ chính quyền nhưng người dân vẫn khó bỏ thói quen này. Ảnh: C.THÀNH
Người dân xuống đường có đủ mọi lứa tuổi, từ người già tới trẻ nhỏ nhưng nhiều nhất là thanh niên, thiếu niên. Hầu hết mọi người dân đều đi bộ tập thể dục, một số bạn trẻ đánh cầu lông, đạp xe đạp... Điểm dễ nhận thấy là người dân tập thể dục đã ý thức đeo khẩu trang nhưng theo khuyến cáo từ Chỉ thị số 16, việc giãn cách giữa người và người tối thiếu 2 m chưa được mọi người trú trọng thực hiện.
 
Còn tại TP Bảo Lộc, vào chiều 3/4, có hàng trăm người dân (cả người lớn và trẻ con) vẫn tập trung ra Quảng trường 28 Tháng 3 (Phường 2, TP Bảo Lộc) vui chơi và đi bộ. 
 
Ghi nhận cho thấy, nhiều người vẫn vô tư tụ tập thành những đám đông 5 – 7 người vui đùa giữa Quảng trường. Hầu hết những người tham gia đi bộ tại Quảng trường 28 Tháng 3 chiều nay, đều không giữ đúng khoảng cách theo quy định. Thậm chí trong số hàng trăm người đi bộ, nhiều người còn xem nhẹ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 khi không đeo khẩu trang. Khi có lực lượng chức năng tới nhắc nhở thì họ mới chịu lấy khẩu trang để sẵn trong túi áo, túi quần ra đeo để đối phó.
 
Những hành động có thể nói thiếu ý thức như trên thật sự bị lên án và cần có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe, làm gương cho mọi người cùng chấp hành nghiêm Chị thị của Thủ tướng Chính phủ. Theo những nguyên tắc cần phải thực hiện trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 như “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh…”. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa…; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng và phải tuân thủ đeo khẩu trang khi ra ngoài…
 
Theo Thông báo 98/TB-VPCP ngày 14/3, Thủ tướng đã yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc (cả đối với người Việt Nam, người nước ngoài) tại nơi công cộng từ ngày 16/3/2020. Hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Vì vậy, người dân cũng lưu ý rằng việc đeo khẩu trang không những để tránh bị xử phạt, mà là hành động bảo vệ sức khỏe bản thân mình, gia đình mình và bảo vệ cả cộng đồng.
 
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 Phường 2 (TP Bảo Lộc), đến thời điểm hiện tại, địa phương vẫn chưa có trường hợp nào bị xử phạt vi phạm hành chính vì không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Hiện, Phường 2 đang bố trí lực lượng thường xuyên chốt trực tại Quảng trường 28 Tháng 3 để tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính  đến 11 giờ chiều 3/4, tại Việt Nam ghi nhận 233 trường hợp mắc; trong đó, có 42 trường hợp liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, 16 trường hợp liên quan tới quán bar Buddha (TP Hồ Chí Minh). Trong tổng số ca mắc, số ca phát hiện sau nhập cảnh là 114 (48,9%), số nhập cảnh được phát hiện tại cộng đồng 34 (14,6%), số ca lây nhiễm từ ca bệnh xâm nhập là 28 (12%), số ca phát hiện tại cộng đồng 57 (24,5%).
 
Có 85 trường hợp đã khỏi bệnh, còn lại 148 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh; 2 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, 46 trường hợp xét nghiệm âm tính lần 1, có 21 ca âm tính lần 2.
 
Riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tới thời điểm này cơ quan chức năng chưa ghi nhận ca bệnh nào dương tính với với SARS-CoV-2.
 
Khi vắng bóng lực lượng chức năng, một nhóm thanh niên vẫn tụ tập ăn uống, không đeo khẩu trang tại bãi cỏ trước Công viên Yersin chiều nay bất chấp khuyến cáo từ chính quyền. C.THÀNH
Khi vắng bóng lực lượng chức năng, một nhóm thanh niên vẫn tụ tập ăn uống, không đeo khẩu trang tại bãi cỏ trước Công viên Yersin chiều nay bất chấp khuyến cáo từ chính quyền. C.THÀNH

 

Tại Quảng trường Lâm Viên, người dân tới tập thể dục, vui chơi đã giảm rất nhiều so với ngày thường. C.THÀNH
Tại Quảng trường Lâm Viên, người dân tới tập thể dục, vui chơi đã giảm rất nhiều so với ngày thường. C.THÀNH

 

Người dân đi bộ thành những đám đông không giữ khoảng cách 2 m tại Quảng trường 28/3
Người dân đi bộ thành những đám đông không giữ khoảng cách 2 m tại Quảng trường 28/3. Ảnh: K. PHÚC

 

Công an tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: K. PHÚC
Công an tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: K. PHÚC

 
CHÍNH THÀNH – KHÁNH PHÚC