Đà Lạt: Nước thải chảy ra đường phố, gây ô nhiễm môi trường

06:06, 15/06/2020

Hiện nay, trên đường Khe Sanh, Phường 10, TP Đà Lạt (trước cổng công trình Khách sạn Diamond Hill, 42 Khe Sanh), một đoạn đường mương thoát nước bị tắc...

Hiện nay, trên đường Khe Sanh, Phường 10, TP Đà Lạt (trước cổng công trình Khách sạn Diamond Hill, 42 Khe Sanh), một đoạn đường mương thoát nước bị tắc. Nguyên nhân, do các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng vào, ra công trình làm sụt lún, hư hỏng những khối bê tông được bắc vượt qua đường mương và đơn vị thi công đã đổ đất đá lên đó làm lấp đường mương thoát nước, khiến nước thải tràn ra lòng, lề đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
 
Nước thải tràn ra lòng đường, gây ô nhiễm môi trường.
Nước thải tràn ra lòng đường, gây ô nhiễm môi trường.
 
Theo ghi nhận, đoạn đường mương thoát nước bị tắc, nước thải của các hộ dân khu vực tồn đọng ngập tràn ra đường phố kéo dài khoảng 50 m, có màu đen ngòm bốc mùi hôi thối, thích nghi cho ruồi muỗi sinh sôi nảy nở, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Nhiều người dân và hành khách đi đường bức xúc, vì phải hít thở bầu không khí đầy ô nhiễm này. Nhiều xe máy, ô tô vô tình cán qua vũng nước làm nước bắn vào người đi đường, khiến họ cảm thấy khó chịu. Được biết, đây là đoạn đường hẹp thuộc cửa ngõ chính vào, ra TP Đà Lạt và gần đó có nhiều điểm tham quan du lịch. Hàng ngày, có rất nhiều phương tiện giao thông đi trên cung đường này phải né tránh vũng nước đi sai làn đường, rất nguy hiểm. 
 
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng TP Đà Lạt sớm chỉ đạo khắc phục tình trạng nước thải tràn ra đường, trả lại sự thông thoáng cho đường mương thoát nước, nhằm giữ bầu không khí trong lành và đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường.
 
HNM