Dân bức xúc vì nhiều xe tải làm rơi vãi đất ra Quốc lộ 20

01:06, 12/06/2020

(LĐ online) - Sáng 12/6, một số đoạn trên Quốc lộ 20 (đoạn từ trạm thu phí BOT Định An tới thôn K'Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) xuất hiện bùn đất vương vãi thành vệt dài trên mặt đường nhựa, gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông qua đây.

(LĐ online) - Sáng 12/6, một số đoạn trên Quốc lộ 20 (đoạn từ trạm thu phí BOT Định An tới thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) xuất hiện bùn đất vương vãi thành vệt dài trên mặt đường nhựa, gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông qua đây.
 
Đất vương vãi trên một đoạn Quốc lộ 20 gần trạm thu phí BOT Định An. Ảnh chụp sáng 12/6
Đất vương vãi trên một đoạn Quốc lộ 20 gần trạm thu phí BOT Định An. Ảnh chụp sáng 12/6
 
Theo phản ánh từ người dân sống hai bên Quốc lộ 20 (xã Hiệp An), mấy ngày qua, các xe tải chở đất cho một số công trình xây dựng thường xuyên rơi vãi đất ra mặt đường, khiến nhiều xe cộ lưu thông gặp khó khăn; đồng thời, một số đoạn đất khô dần nên bụi bay mù mịt. Tuy nhiên, hầu hết các xe tải chỏ đất, chủ công trình xây dựng trên không bị cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt. Chúng tôi ghi nhận chỉ một đoạn đường dài gần 4 km nhưng có ít nhất 5-6 điểm xe tải chở đất từ công trình ra ngoài đường rơi vãi trên đường. 
 
Theo Điều 20 của Nghị định 107 của Chính phủ, hành vi “ô tô công trình lôi, kéo đất ra đường bộ gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường” sẽ bị xử phạt mức phạt 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn có hình phạt bổ sung là các chủ công trình, nhà thầu, xe tải chở đất phải phải dọn rửa mặt đường đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn.
 
C.THÀNH