Nhiều cây xanh đô thị trên địa bàn TP Bảo Lộc có dấu hiệu bị khoan lỗ đầu độc

06:06, 04/06/2020

(LĐ online) - Ngày 4/6, ông Nguyễn Đăng Khuê - Đội trưởng Đội Công viên cây xanh Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc cho biết, qua kiểm tra, đơn vị phát hiện một cây bàng cổ thụ trên đường Trần Phú (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) bị khoan lỗ nghi bỏ thuốc sâu đầu độc.

(LĐ online) - Ngày 4/6, ông Nguyễn Đăng Khuê - Đội trưởng Đội Công viên cây xanh Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc cho biết, qua kiểm tra, đơn vị phát hiện một cây bàng cổ thụ trên đường Trần Phú (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) bị khoan lỗ nghi bỏ thuốc sâu đầu độc. Hiện, Công ty đang làm văn bản gửi UBND phường Lộc Sơn và các cơ quan chức năng để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.
 
Cây bàng hơn 30 tuổi trên đường Trần Phú (phường Lộc Sơn) đang chết dần buộc phải cắt bỏ nghi bị khoan lỗ đầu độc
Cây bàng hơn 30 tuổi trên đường Trần Phú (phường Lộc Sơn) đang chết dần buộc phải cắt bỏ nghi bị khoan lỗ đầu độc
 
Đây là cây bàng cổ thụ hơn 30 năm tuổi, có đường kính khoảng 0,45 - 0,50 m trồng trên vỉa hè đường Trần Phú (phường Lộc Sơn) do Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc quản lý, chăm sóc và bảo vệ. Trong quá trình kiểm tra, Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc phát hiện cây bàng bị vàng lá, khô cành chết dần. Khi kiểm tra gốc cây bàng thì phát hiện bị khoan 5 lỗ bằng mũi khoan công nghiệp (loại mũi khoan có đường kính 14 mm) nghi bị đổ thuốc sâu đầu độc khiến cây bị chết. Hiện tại cây bàng này đang chết dần, nên Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc phải chủ động cắt bỏ toàn bộ cành; đồng thời, làm văn bản trình các cấp có thẩm quyền để đốn hạ cây bàng tránh nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người dân.
 
Theo ông Khuê, qua kiểm tra trong thời gian gần đây, ngoài cây bàng nói trên thì đơn vị còn phát hiện nhiều cây xanh đô thị loại 2 (loại cây có đường kính từ 0,15 m đến 0,30 m) trên một số tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc bị khoan lỗ, đẽo bạt gốc. Gần đây nhất gần là khoảng 1 tuần trước, đơn vị phát hiện 1 cây bàng lá nhỏ trên đường Lê Ngọc Hân (Phường 1) bị khoan nhiều lỗ khiến cây bị chết buộc phải đốn hạ.
 
Theo ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, cây xanh đô thị có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và làm đẹp cảnh quan đô thị. Vì vậy, ngoài việc tăng cường công tác chăm sóc bảo vệ, đơn vị sẽ có văn bản gửi các địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn TP Bảo Lộc cùng phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ cây xanh đô thị. Đặc biệt, đơn vị sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác minh những cây có dấu hiệu bị đầu độc để xử lý theo quy định tránh tình trạng xảy ra những vụ việc tương tự.
 
HẢI ĐƯỜNG