6 tháng đầu năm, số người chết và bị thương giảm trên 60%

12:07, 13/07/2020

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông làm 28 người chết, 24 người bị thương, giảm 58 vụ so với cùng kỳ năm 2019, số người chết và bị thương giảm trên 60%...

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông làm 28 người chết, 24 người bị thương, giảm 58 vụ so với cùng kỳ năm 2019, số người chết và bị thương giảm trên 60%. Đây là mức giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây cả về số vụ, số người chết và số người bị thương của tỉnh Lâm Đồng. 
 
Tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng 6 tháng đầu năm, vẫn còn một vài địa phương có số vụ tai nạn giao thông chưa giảm nhiều, lỗi vi phạm gây ra TNGT có nguyên nhân chủ quan từ người tham gia giao thông vẫn chiếm tỷ lệ cao. Việc xử lý vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt xe, tốc độ còn hạn chế do thiếu camera ghi hình, máy đo tốc độ ban đêm…
 
6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và xử phạt hơn 33.500 trường hợp vi phạm, tạm giữ 4.500 phương tiện, trong đó chủ yếu là mô tô với hơn 4.200 phương tiện, thu phạt hơn 27,7 tỷ đồng, tước 622 giấy phép lái xe. 
 
NGUYỄN NGHĨA