Quốc lộ 27 qua Lâm Đồng ngày càng xuống cấp

11:08, 12/08/2020

(LĐ online) - Nhiều năm qua, Quốc lộ 27 đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng với chiều dài 91 km chưa được cải tạo, nâng cấp khiến tuyến đường chiến lược, nối liền các tỉnh Tây Nguyên với khu vực Nam Trung bộ này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng...

(LĐ online) - Nhiều năm qua, Quốc lộ (QL) 27 đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng với chiều dài 91 km chưa được cải tạo, nâng cấp khiến tuyến đường chiến lược, nối liền các tỉnh Tây Nguyên với khu vực Nam Trung bộ này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, người dân nhiều lần kiến nghị nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.
 
QL20 đoạn qua địa phân Lâm Đồng ngày càng xuống cấp
QL27 đoạn qua địa phận Lâm Đồng ngày càng xuống cấp
 
Tình trạng chắp vá tạm thời để các phương tiện có thể di chuyển được trên QL27, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng đã không thể phát huy tác dụng vào mùa này. Mặt đường nham nhở ổ voi, ổ gà đã trở thành nỗi ám ảnh, thách thức các tài xế và bức xúc cho người dân. Xuống cấp nhất là đoạn đi qua địa phận xã Đạ K’Nàng, nơi giáp ranh giữa huyện Lâm Hà và huyện Đam Rông. 
 
Vị trí này có chiều dài hơn 10km, mặt đường ở đây quanh năm luôn trong tình trạng “nát như tương”. Xe ôtô để qua được những đoạn đường đầy thách thức trên, các tài xế buộc phải chấp nhận mất cả giờ đồng hồ để đi qua một quãng đường ngắn. Nhiều năm qua, để các phượng tiện có thể lưu thông được dù rất khó khăn, Sở GTVT Lâm Đồng buộc phải thực hiện việc chắp vá tạm thời mang tính đối phó. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian rất ngắn, tình trạng trên đâu lại vào đó, mặt đường lại nham nhở hầm hố. 
 
Theo người dân địa phương, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông do người đi đường sập ổ voi, ổ gà. “Nhiều hố trên mặt đường quá sâu, không may rơi xuống sẽ dẫn đến tai nạn, nhất là người đi xe máy. Tôi đã nhiều lần chứng kiến người đi đường sập hố rồi. Dân chúng tôi bức xúc lắm, kiến nghị lên xã, huyện, đoàn đại biểu Quốc hội nhưng kêu cả chục năm rồi mà giờ vẫn vậy!..” - anh Nguyễn Văn Ninh, người dân xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông cho biết. Để hạn chế những nạn nhân của các hồ sâu trên QL27 qua địa bàn, nhiều năm qua, không ít hộ sống hai bên QL27 đã phải đào đất để lấp những ổ voi, ổ gà. 
 
Ông Đinh Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, nơi có QL27 đi qua cho biết, mặt QL27 qua địa bàn không chỉ xuống cấp nghiêm trọng mà còn có những điểm cứ mưa lớn là ngập nặng, gây ảnh hưởng đến các hộ sinh sống trong khu vực. “Thậm chí trận mưa vừa rồi nước ngập trên mặt đường khiến các phương tiện không thể di chuyển qua lại được. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân, cũng đã kiến nghị lên cấp trên có hướng sửa chữa, cải tạo lại mặt đường” - ông Dũng nói. 
 
Ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng xác nhận, QL27 đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng đã xuống cấp hàng chục năm qua, gây khó khăn và ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện. “Lần nào tiếp xúc cử tri tôi cũng phải giải trình, trả lời cử tri về sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến quốc lộ này nhưng sở chỉ là tu sửa tạm thời những vị trí quá xuống cấp để phục vụ nhu cầu đi lại chứ không có kinh phí để nâng cấp, cải tạo đảm bảo chất lượng mặt đường” - ông Hiệp nói. 
 
Theo ông Hiệp, sau nhiều năm kiến nghị, hiện nay, Bộ GTVT đã bố trí được nguồn vốn trung hạn, giai đoạn 2021-2025 để tu sửa, nâng cấp QL27, đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến, nguồn vốn để nâng cấp tuyến quốc lộ này khoảng 1.500 tỷ đồng. Khi đã hoàn thành nâng cấp, trạm cân của Sở GTVT trên QL20 sẽ được đưa về đây để giám sát và xử lý các xe chở quá khổ, quá tải nhằm đảm bảo tuổi thọ mặt đường. Hy vọng truyến đường này sẽ sớm được sửa chữa để người dân đi lại dễ dàng hơn, giảm thiểu các tai nạn không đáng có trong thời gian tới.
 
VĂN BÁU - KHẮC LỊCH